Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất cơ bản sau 22 tháng “đóng băng”

Quyết định hạ lãi suất được đưa ra sau khi lạm phát của Hàn Quốc chạm mức thấp nhất trong hơn ba năm, ở mức 1,6% trong tháng 9/2024, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BoK.

Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/10, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,25%, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sau 22 tháng kể từ lần điều chỉnh lãi suất gần nhất vào tháng 1/2023.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của BoK cho biết quyết định hạ lãi suất được đưa ra sau khi lạm phát của Hàn Quốc chạm mức thấp nhất trong hơn ba năm, ở mức 1,6% trong tháng 9/2024, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BoK.

Theo Thống đốc BoK Rhee Chang-yong, Hội đồng chính sách tiền tệ của BoK đánh giá rằng lạm phát của Hàn Quốc đã cho thấy xu hướng ổn định rõ ràng, đồng thời tốc độ tăng trưởng nợ hộ gia đình đã chậm lại nhờ chính sách thận trọng vĩ mô được thắt chặt của chính phủ và rủi ro trên thị trường ngoại hối đã phần nào giảm bớt. Do đó, việc nới lỏng một chút chính sách tiền tệ trong thời gian tới là phù hợp.

BoK đã thực hiện 7 lần tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2023 và "đóng băng" lãi suất ở mức 3,5%, mức cao nhất trong khoảng 16 năm, sau 13 phiên họp liên tiếp từ tháng 2/2023 đến tháng 9/2024.

Quyết định cắt giảm lãi suất được đưa ra trong bối cảnh chi phí vay cao trong thời gian dài đã cản trở tiêu dùng và đầu tư tư nhân, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế mặc dù xuất khẩu mạnh.

Trích dẫn nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu cùng lãi suất cao, vào tháng Tám năm nay, BoK đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2024 xuống còn 2,4% thay vì mức dự báo trước đó là 2,5%.

Động thái này cũng diễn ra khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng trước nhằm củng cố thị trường lao động Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng động thái cắt giảm lãi suất đầu tiên của BoK sau gần 2 năm đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Hàn Quốc trong việc giảm bớt gánh nặng lãi suất cho các hộ gia đình và doanh nghiệp để hỗ trợ nhu cầu trong nước đang giảm sút bất chấp lo ngại về giá nhà tăng và nợ hộ gia đình.

Theo chuyên gia kinh tế trưởng về Hàn Quốc tại JPMorgan Park Seok Gil, quyết định của BoK có thể là khởi đầu của một chu kỳ cắt giảm lãi suất rộng hơn.

Nếu BoK tiếp tục trung hòa chính sách thắt chặt của mình xuống thêm khoảng 75 điểm cơ bản, điều đó sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng một phần tiêu dùng tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục