Ngân hàng NDB - động lực then chốt cho tăng trưởng của BRICS

Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) hoạt động như một nền tảng hợp tác quốc tế, củng cố vị thế của các nước BRICS trên trường quốc tế và đại diện cho lợi ích của họ.

Chủ tịch Ngân hàng NDB, bà Dilma Rousseff. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Ngân hàng NDB, bà Dilma Rousseff. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tân hoa xã mới đây, bà Dilma Rousseff, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) nhận định các nước BRICS là những nền kinh tế mạnh mẽ với tiềm năng và cơ hội tăng trưởng lớn.

Bà Rousseff cho biết BRICS là một thị trường mới nổi quy mô lớn với năng lực kinh tế đáng kể. Hơn 30 quốc gia đã bày tỏ quan tâm muốn gia nhập khối, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan.

BRICS hiện đã mở rộng để bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), bên cạnh các thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Người đứng đầu NDB nhấn mạnh việc thành lập thể chế tài chính này và ký kết Thỏa thuận dự trữ dự phòng BRICS (CRA) là cần thiết để các nước đang phát triển có cơ chế và công cụ tài chính phù hợp.

NDB đặt mục tiêu đảm bảo đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ sở hạ tầng, xã hội, khoa học và y tế. Ngân hàng cũng hoạt động như một nền tảng hợp tác quốc tế, củng cố vị thế của các nước BRICS trên trường quốc tế và đại diện cho lợi ích của họ.

Kể từ khi thành lập, NDB đã đầu tư khoảng 35 tỷ USD vào nhiều lĩnh vực và đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục