Nga và Ukraine liên lạc thông qua các đại sứ quán tại Belarus

Một kênh trao đổi công hàm về các vấn đề lãnh sự và pháp lý đã được thiết lập giữa Nga và Ukraine thông qua các đại sứ quán của hai nước tại Belarus.

Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk ngày 16/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk ngày 16/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo RIA Novosti, Giám đốc Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk cho biết một kênh trao đổi công hàm về các vấn đề lãnh sự và pháp lý đã được thiết lập giữa Nga và Ukraine thông qua các đại sứ quán của hai nước tại Belarus.

Ông Polishchuk chia sẻ: "Một kênh trao đổi công hàm đã được thiết lập giữa Nga và Ukraine, chủ yếu về các vấn đề pháp lý và lãnh sự. Việc liên lạc này được thực hiện thông qua đại sứ quán hai nước tại Belarus."

Ông cũng gửi lời cảm ơn Minsk đã duy trì kênh liên lạc này.

Đại sứ quán Ukraine tại Moskva ngừng tiếp công dân từ ngày 24/2/2022, ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo tất cả lãnh sự quán Ukraine đóng cửa văn phòng tại Nga. Kiev cũng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moskva./.

(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

EU mở rộng đầu tư quốc phòng trong ngân sách chung

EU đã công bố quy định mới về đầu tư quốc phòng - một bước đi chiến lược nhằm giúp EU cũng như các quốc gia thành viên phát triển, mở rộng quy mô và hiện đại hóa các năng lực quốc phòng cốt lõi.