Nga và phương Tây "duy trì lợi ích chung bất chấp căng thẳng"

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin gọi cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và phương Tây là “hơi giả tạo,” vì nó khác với cuộc đối đầu trước đó giữa các hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin trả lời phỏng vấn hãng BBC tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Sputnik đưa tin ngày 17/9, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin tuyên bố Nga và phương Tây vẫn duy trì lợi ích chung trong một số lĩnh vực nhất định, bất chấp căng thẳng trong quan hệ, điều này cho thấy tình hình tốt hơn so với thời Chiến tranh Lạnh.

Trong cuộc đối thoại với nhà khoa học chính trị người Anh Richard Sakwa, Đại sứ Kelin nhấn mạnh: “Theo tôi, mọi thứ không tệ như giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh vì chúng ta vẫn có những lợi ích chung.”

Đại sứ gọi cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và phương Tây là “hơi giả tạo,” vì nó khác với cuộc đối đầu trước đó giữa các hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, trong đó ý tưởng là tiêu diệt khối đối lập.

Hiện tại, chính xác là đang có một cuộc tranh giành ảnh hưởng ở một số khu vực nhất định và theo ông Kelin, đây không phải là cuộc tranh giành có thể phát triển thành một cuộc chiến thực sự.

Đề cập đến xung đột ở Ukraine, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Anh cho rằng tình trạng này có thể được giải quyết với một số điều kiện nhất định.

Đại sứ Kelin nêu rõ: “Những gì đang xảy ra ở Ukraine là một cuộc xung đột giữa chủ nghĩa nhất nguyên và chủ nghĩa đa nguyên... Đây là những gì thực sự có trong hiện thân của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đây là một nhân vật chỉ có thể sống trong điều kiện của cuộc chiến này, bởi vì nếu không ông ấy sẽ bị lật đổ và sẽ phải rời đi.”

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20/5. Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine trong năm nay đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên.

Ông Zelensky tuyên bố rằng bầu cử vào thời điểm hiện tại là “không đúng lúc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục