Nga và Mỹ là "đồng minh đương nhiên" về hợp tác chống khủng bố

Theo quan chức ngoại giao Nga ngày 13/2, Nga-Mỹ là "những đồng minh đương nhiên" về chống khủng bố; hy vọng dưới thời của ông Trump, phương Tây "sẽ thay đổi cách tiếp cận chống khủng bố."
Nga và Mỹ là "đồng minh đương nhiên" về hợp tác chống khủng bố ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov.(Nguồn: russianembassy.org)

Một quan chức ngoại giao Nga ngày 13/2 cho rằng Nga và Mỹ là "những đồng minh đương nhiên" về hợp tác chống khủng bố và hy vọng dưới thời của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, phương Tây "sẽ thay đổi cách tiếp cận về chống khủng bố."

Trả lời phỏng vấn báo Izvestiya (Tin Tức) của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho rằng phương Tây cần nhận ra rằng không thể áp dụng hệ "tiêu chuẩn kép và những ý đồ lồng ghép" vào cuộc chiến chống khủng bố và hợp tác liên chính phủ trong lĩnh vực này cần có sự tham gia của những cơ quan chuyên trách của nước sở tại.

Theo quan chức ngoại giao phụ trách chống khủng bố của Nga, thế giới ngày nay cần có một liên minh sâu rộng để chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng các quyền quốc tế và quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thứ trưởng ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng mặc dù còn tồn tại bất đồng, Nga và Mỹ vẫn là những đồng minh đương nhiên trong các vấn đề liên quan chống khủng bố.

Việc tăng cường và củng cố quan hệ đối tác này là vì lợi ích của cả hai nước.

Quan chức ngoại giao này bày tỏ hy vọng nước Nga có thể xây dựng quan hệ đối thoại hiệu quả hơn với chính quyền mới của Mỹ, trên cơ sở gác lại những bất đồng về chính trị hướng đến sự hợp tác "cởi mở và chân thành" trong lĩnh vực chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục