Nga-Ukraine cáo buộc nhau dùng vũ khí hóa học, giao tranh ác liệt các mặt trận

Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực Kursk trong tuần vừa qua. Trên mặt trận thông tin, 2 bên không ngừng cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học.

Thông báo tuần qua của Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhóm quân “phía Tây” của Lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kharkov đã sử dụng drone chiến đấu để tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang trong một đợt luân chuyển. Nhờ những nỗ lực tấn công, trong tuần vừa qua, Quân đội Nga tiếp tục giải phóng làng Zolotaya Niva ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Trên mặt trận thông tin, trong tuần vừa qua, Nga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học. Phía Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị các “bằng chứng” bịa đặt về việc Nga sử dụng chất độc hại để sử dụng trong khuôn khổ phiên họp thứ 107 Hội đồng điều hành Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), bắt đầu vào ngày 8/10 với mục tiêu tước bỏ các vị trí của đại diện Nga trong Ban Thư ký kỹ thuật của OPCW.

Ngày 9/10, Đại diện thường trực của Nga tại OPCW Vladimir Tarabrin cho hay Nga đã chuyển giao cho OPCW kết quả điều tra về việc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học và yêu cầu thông tin này được xem xét nghiêm túc nhất có thể. Ông Tarabrin cho biết phía Nga đã cung cấp kết quả điều tra được tiến hành trên cơ sở phòng thí nghiệm phân tích hóa học của Bộ Quốc phòng Nga được OPCW công nhận cho Ban thư ký Kỹ thuật để công bố trước Phiên họp thứ 107 của Hội đồng điều hành OPCW./.