Nga tuyên bố Iran không thể đe dọa Mỹ và châu Âu

Theo ngoại trưởng Nga, Iran không sở hữu tên lửa có thể bắn tới châu Âu và Mỹ nên không thể là mối đe dọa đối với hai khu vực này.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/3 tuyên bố, Iran không sở hữu tên lửa có khả năng bắn tới châu Âu, càng không thể bắn tới lãnh thổ Mỹ nên không thể là mối đe dọa đối với Mỹ và châu Âu.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ vào thời điểm hiện nay và trong tương lai gần, Iran không thể đe dọa các nước châu Âu và Mỹ.

Ông cảnh báo rằng trước năm 2020, những tên lửa thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Washington có kế hoạch bố trí trên lãnh thổ các nước Đông Âu, hoàn toàn có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga.

Hiện còn quá sớm để nói về những biện pháp đáp trả của Nga đối với kế hoạch của Mỹ nhằm bố trí NMD trên lãnh thổ Romania và Bulgaria.

Tuy nhiên, Mátxcơva sẽ có quyết định cuối cùng trên cơ sở tính đến mối đe dọa tên lửa thực tế đối với châu Âu. Nhưng phía Nga vẫn chủ trương ưu tiên tìm kiếm giải pháp chính trị-ngoại giao cho vấn đề nảy sinh.

Ông Lavrov còn khẳng định, Nga vẫn lo ngại về kế hoạch triển khai NMD của Mỹ và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định chiến lược cũng như an ninh quốc tế.

Nga sẽ làm hết sức mình để các hệ thống tương tự NMD của Mỹ không đe dọa được tiềm năng kiềm chế hạt nhân của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục