Theo thông tin từ phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an dự kiến tổ chức cuộc họp thảo luận vấn đề Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và các vấn đề khác.
Hai bên đã có cuộc trao đổi quan trọng và hữu ích về các dự án triển vọng nhằm mở rộng và thúc đẩy hơn nữa trao đổi và hợp tác an ninh cũng như nhiều lĩnh vực khác.
Hiệp ước mới là khuôn khổ pháp lý để hiện thực hóa kế hoạch nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược mới và xây dựng quốc gia hùng mạnh, trong khi kiên quyết bảo vệ an ninh khu vực và toàn cầu.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ liên lạc trước lễ nhậm chức chính thức của ông Trump.
Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood vừa đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, trực tiếp nhắm vào nhà lãnh đạo Kim Jong Un về khả năng Triều Tiên điều binh sĩ sang Ukraine hỗ trợ Nga.
Ngày 18/10, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện ở gần biên giới với Liên bang Nga, tăng cường hệ thống phòng không, pháo binh và chiến đấu cơ.
Trang mạng quân sự của Nga ngày 17/10 cho biết một nhóm tin tặc nước này đã tấn công dịch vụ trực tuyến “Reserve+” của Ukraine, nhờ đó có thể tiếp cận các dữ liệu của tất cả quân nhân ở Ukraine.
Lầu Năm Góc ngày 15/10 xác nhận các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã bắt đầu được vận chuyển đến Israel từ hôm 14/10 và sẽ sớm đi vào hoạt động.