Nga: So sáp nhập Crimea với Đức quốc xã là bóp méo lịch sử

Nga đã triệu Đại sứ Đức tại Moskva để phản đối bình luận của Bộ trưởng Tài chính Đức so sánh việc Nga sáp nhập Crimea với Đức quốc xã.
Nga: So sáp nhập Crimea với Đức quốc xã là bóp méo lịch sử ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Đức tại thủ đô Moskva để phản đối những bình luận mang tính khiêu khích của Bộ trưởng Tài chính nước này Wolfgang Schaeuble, trong đó so sánh việc Nga sáp nhập Crimea với Đức quốc xã.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Chúng tôi coi các so sánh lịch sử giả tạo của bộ trưởng Đức là mang tính khiêu khích. Những so sánh của ông ta là sự bóp méo trắng trợn các sự kiện lịch sử."

Trước đó, Bộ trưởng Schaeuble nói rằng việc Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine gợi nhớ lại cuộc xâm lược của Adolf Hitler hồi năm 1938.

Trong khi đó, liên quan đến cuộc tập trận của Nga tại khu vực gần biên giới giáp với Ukraine, ngày 3/4, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố các lực lượng quân đội triển khai tại khu vực này sẽ trở lại căn cứ sau khi hoàn thành đợt diễn tập.

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Kazakhstan, Ngoại trưởng Lavrov cho biết sau khi hoàn tất việc huấn luyện tại Rostov, giáp với biên giới Ukraine, một trong những tiểu đoàn tham gia tập trận cũng một số đơn vị khác sẽ trở về căn cứ thường trực tại khu vực Samara.

Trước đó, ngày 31/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ rút một tiểu đoàn từ Rostov về căn cứ tại Samara, cách biên giới Ukraine khoảng 950km.

Ông Lavrov khẳng định Nga được phép triển khai quân đội trong phạm vi lãnh thổ của mình, nêu rõ các đối tác phương Tây đều công nhận rằng điều này là hợp pháp và không gây tranh cãi.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc Nga triển khai quân đội tại khu vực giáp giới Ukraine là nhằm thực hiện một số cuộc diễn tập. Ông Lavrov cáo buộc chính phủ tạm quyền tại Kiev và một số quốc gia phương Tây đã phóng đại sự hiện diện quân sự của Nga tại đây. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục