Nga sẽ mở lại Đại sứ quán tại Yemen vào đầu năm sau

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Yemen, ông Evgeny Kudrov và Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen Shaya Al-Zindani cho biết Đại sứ quán Nga tại Yemen sẽ mở cửa trở lại “vào đầu năm sau.”

Trung tâm thủ đô Aden. (Nguồn: Reuters)
Trung tâm thủ đô Aden. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Nga sẽ mở lại Đại sứ quán tại Aden, thủ đô lâm thời của Yemen sau gần 10 năm đóng cửa. Động thái này thúc đẩy hy vọng về việc tái lập các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại thành phố miền Nam Yemen.

Trong cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 8/10, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Yemen, ông Evgeny Kudrov và Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen Shaya Al-Zindani cho biết Đại sứ quán Nga tại Yemen sẽ mở cửa trở lại “vào đầu năm sau.”

Ông Kudrov đã bày tỏ sự ủng hộ của Nga đối với Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Yemen tiết lộ Nga đã có những bước đi “nghiêm túc” hướng tới việc mở lại Đại sứ quán ở nước này.

Theo quan chức trên, Ấn Độ và một số quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) có thể tiếp bước mở đại sứ quán tại Aden.

Các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại Sanaa, thủ đô chính thức của Yemen, đã đóng cửa, sau khi Yemen chìm trong bất ổn từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc Yemen, buộc chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen phải lưu vong tại Saudi Arabia.

Năm 2015, liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen. Dù vậy, Houthi vẫn đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục