Theo Reuters, nhà chức trách Ukraine ngày 26/3 thông báo Nga đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tấn công cảng Mykolaiv và thành phố Kryvyi Rih trong đêm 25 rạng sáng 26/3 (giờ địa phương).
Đây là đợt tập kích UAV có quy mô lớn nhất nhằm vào thành phố Kryvyi Rih kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Trước đó 1 ngày, Mỹ đã đạt được các thỏa thuận riêng rẽ với Ukraine và Nga về việc tạm dừng những cuộc tấn công trên Biển Đen và nhằm vào các mục tiêu năng lượng của nhau, nhưng chưa rõ thời điểm và cách thức các thỏa thuận này sẽ có hiệu lực.
Thị trưởng Mykolaiv cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện khẩn cấp vào lúc sáng sớm 26/3 tại thành phố cảng có lối ra Biển Đen, sau báo cáo của tỉnh trưởng khu vực về việc 7 UAV bị bắn hạ trong đêm trên bầu trời khu vực.
Chưa rõ việc cắt điện là biện pháp phòng ngừa hay hậu quả của cuộc tấn công Mykolaiv.
Nga cũng tấn công thành phố Kryvyi Rih ở miền Trung Ukraine, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại các tòa nhà nhưng không gây thương vong.
Trên trang Telegram, người đứng đầu chính quyền quân sự Oleksandr Vilkul mỉa mai: “Rõ ràng, đây là cách mà các lực lượng chiếm đóng thể hiện ‘muốn hòa bình’.”
Ông mô tả diễn biến này là cuộc tấn công UAV lớn nhất nhằm vào Kryvyi Rih kể từ khi chiến tranh nổ ra và khẳng định: “Quan trọng nhất là không có người thiệt mạng hay bị thương.”
Trước đó, ông Vilkul đã thông báo về ít nhất 15 vụ nổ ở Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky và là mục tiêu thường xuyên trong những đợt tấn công của Nga.
Moskva hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin trên, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 9 UAV của Ukraine trong đêm 25 rạng sáng 26/3, trong đó có 2 chiếc ở khu vực Biển Đen./.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không còn tiền cho quân đội
Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận ngân sách Ukraine không đủ để tài trợ cho quân đội và nhấn mạnh "châu Âu cần tài trợ cho chương trình này, lý tưởng nhất là cả châu Âu và Mỹ."
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu