Nga và Mỹ cố gắng tìm kiếm một hình thức hợp tác khi lập trường khác biệt.
Đó là tuyên bố của Thượng nghị sỹ Grigory Karasin, thành viên phái đoàn Nga tham gia đàm phán ngày 24/3 ở Riyadh, Saudi Arabia.
Ông Karasin cho biết lập trường hai bên về Ukraine không phải lúc nào cũng trùng khớp, nhưng tại Riyadh hai bên đã có cơ hội tìm kiếm một hình thức tương tác cả trong trường hợp này.
Ông Karasin cũng đánh giá cuộc đàm phán hôm 24/3 rất khó khăn, nhưng mang tính xây dựng, hai bên đã đàm phán cả ngày “từ sáng đến đêm muộn."
Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ bắt đầu vào ngày 24/3 tại Riyadh vào khoảng 10h sáng và kết thúc vào tối muộn.
Đại diện Nga tham dự đàm phán là người đứng đầu Ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên bang Grigory Karasin và Cố vấn Giám đốc FSB Sergei Beseda.
Cuộc đàm phán tập trung vào khả năng nối lại sáng kiến về an toàn hàng hải ở Biển Đen, vấn đề đã được thảo luận trong cuộc điện đàm gần đây nhất giữa Tổng thống hai nước Nga và Mỹ.
Ngoài ra, theo tờ New York Times dẫn lời các chuyên gia Nga, Moskva cũng quan tâm đến việc nhập khẩu phụ tùng cho máy bay chở khách Boeing do Mỹ sản xuất và khôi phục các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước.
Đổi lại, Nga có thể cho phép các hãng hàng không Mỹ bay qua vùng Siberia sau lệnh cấm từ năm 2022 và xóa tên Mỹ khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện, điều sẽ giúp các công ty Mỹ dễ dàng quay trở lại thị trường Nga hơn.
Ông Karasin cũng cho biết phái đoàn Nga và Mỹ không có kế hoạch ký kết bất kỳ thỏa thuận nào sau các cuộc đàm phán tại Riyadh./.

Liên hợp quốc sẽ tham gia đàm phán Nga-Mỹ
Một thành viên phái đoàn Nga cho biết cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tuy căng thẳng nhưng có ích, và sẽ có thêm các cuộc thảo luận với sự tham gia của Liên hợp quốc cùng các nước khác.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu