Nga nâng dự báo kim ngạch xuất khẩu dầu khí năm 2024

Tài liệu của Bộ Kinh tế Nga cho thấy năm nay xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ đạt 239,9 triệu tấn, tương đương 4,8 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 238,3 triệu tấn năm ngoái.

Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga. (Ảnh: Bloomberg/TTXVN)
Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga. (Ảnh: Bloomberg/TTXVN)

Bộ Kinh tế Nga đã nâng dự báo kim ngạch xuất khẩu dầu khí năm nay thêm 17,4 tỷ USD so với ước tính trước đó lên 257,1 tỷ USD do giá nhiên liệu có triển vọng tăng.

Dầu mỏ và khí đốt hiện là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nước này.

Tài liệu của Bộ Kinh tế Nga cho thấy năm nay xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ đạt 239,9 triệu tấn, tương đương 4,8 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 238,3 triệu tấn năm ngoái.

Bộ Kinh tế Nga cũng dự báo giá dầu xuất khẩu trung bình năm nay là 70 USD/thùng, tăng 5 USD so với ước tính hồi tháng Tư. Con số này cao hơn mức 64,5 USD/thùng năm ngoái và giá trần 60 USD/thùng mà Phương Tây áp lên dầu Nga.

Giá khí đốt tự nhiên cũng tăng, với cả khách hàng châu Âu và Trung Quốc.

Các dự báo trên đi ngược với mục tiêu của phương Tây là giáng đòn lên kinh tế Nga sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.

Nga cho biết lệnh trừng phạt của phương Tây lên các ngành kinh tế chủ chốt chỉ giúp nước này tự chủ hơn.

Nga đã nỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh tế, mở rộng xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc và Ấn Độ.

Hôm 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kinh tế toàn cầu sẽ lao đao nếu không có dầu khí Nga.

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra từ 3-6/9 Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn muốn bơm khí đốt sang Liên minh châu Âu (EU) thông qua hệ thống đường ống quá cảnh sang Ukraine. Tuy nhiên, Nga không thể buộc Ukraine duy trì thỏa thuận sẽ hết hạn cuối năm nay.

Bộ Kinh tế Nga dự báo sản lượng khí đốt tăng hàng năm cho đến 2030. Tuy nhiên, sản lượng dầu và xuất khẩu năng lượng nói chung lại bị hạ xuống.

Nguyên nhân là Nga và các thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC) và các đối tác (OPEC+) đang nỗ lực cắt giảm sản lượng để đẩy giá lên.

Năm nay, sản lượng dầu của Nga có thể chỉ đạt 521,3 triệu tấn, thấp hơn so với mức 529,6 triệu tấn năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục