Nga đánh giá tác động từ tuyên bố của Tổng thống Putin về học thuyết hạt nhân

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh các quyết định của phương Tây về vấn đề cho phép Kiev sử dụng vũ khí tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ cho “họ hiểu những gì họ nghe được” từ tuyên bố của Tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28/9 về kết quả của khóa họp lần thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva cho rằng những tuyên bố công khai của Tổng thống Vladimir Putin về học thuyết hạt nhân đã được lắng nghe.

Trả lời câu hỏi liệu tuyên bố của Tổng thống Putin có phải là tín hiệu gửi phương Tây hay không, ông Lavrov nói: “Khi chúng ta nói điều gì đó một cách công khai, đặc biệt là khi Tổng thống phát biểu công khai, chúng ta xuất phát từ thực tế là những người quan tâm đến cách tiếp cận của chúng tôi sẽ nghe thấy điều đó.

Họ hiểu điều đó như thế nào, tôi không có quyền phán xét.”

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh các quyết định của phương Tây về vấn đề cho phép Kiev sử dụng vũ khí tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ cho “họ hiểu những gì họ nghe được” từ tuyên bố của Tổng thống Putin.

Ông Lavrov cũng cho rằng Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky muốn trực tiếp lôi kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào các hoạt động quân sự chống Nga.

Ông Lavrov nêu rõ: “Ông Zelensky cũng đang làm mọi cách để kích động sự tham gia của các nước NATO vào các hoạt động thù địch trực tiếp.”

Hôm 26/9, người phát ngôn chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Peter Stano cho biết khối này bác bỏ những thay đổi được đề xuất đối với học thuyết hạt nhân của Nga và duy trì lập trường hiện tại về vấn đề này.

Trong cuộc họp thường trực của Hội đồng An ninh Nga hôm 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận về việc cập nhật nền tảng chính sách nhà nước của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

Ông Putin cho biết Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược, bao gồm cả khi kẻ thù gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga, bằng cách sử dụng vũ khí thông thường.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Peter Stano nhấn mạnh EU cực lực bác bỏ lời đe dọa này, khẳng định lập trường của khối này vẫn không thay đổi và đang cố gắng truyền đạt lập trường này cho các đối tác khác trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Putin gần đây lưu ý các nước NATO hiện đang thảo luận không chỉ về khả năng Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây mà còn về cơ bản là quyết định có nên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thay đổi bản chất của nó, buộc Nga phải đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa do đó tạo ra cho mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục