Nga chủ trương giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Ukraine

Tổng thống Putin tái khẳng định chủ trương giải quyết xung đột với Ukraine bằng biện pháp hòa bình, song với điều kiện cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn tới xung đột, không được gây tổn hại cho Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc gặp các thủy thủ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk ngày 28/3 tại Murmansk, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định chủ trương giải quyết cuộc xung đột với Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, song với điều kiện cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn tới cuộc xung đột và không được gây tổn hại cho Nga.

Cũng theo Tổng thống Putin, việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine cần được thảo luận kỹ lưỡng.

Ngoài ra, ông Putin cũng đề nghị tiến hành thảo luận dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Mỹ, các nước châu Âu và một số nước đối tác về việc thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Ukraine.

Theo ông, điều này sẽ cho phép tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ ở quốc gia láng giềng và bầu lên chính quyền mới có thể đàm phán về thỏa thuận hòa bình cũng như ký các văn kiện pháp lý liên quan.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã lập tức bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Putin về việc lập chính quyền tạm thời ở Ukraine. Quan chức này cho rằng việc điều hành Ukraine "phải được quyết định bởi Hiến pháp và người dân nước này."

Hiện phía Kiev chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất của ông Putin nhưng đội ngũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có ngay phản ứng gay gắt.

Trên mạng xã hội X, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, cho rằng với việc đưa ra ý tưởng trên, Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định sẽ đối thoại với ai để nghiêm túc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky ngày 27/3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Paris xây dựng một kế hoạch rõ ràng cho việc triển khai lực lượng đến Ukraine.

Ông Zelensky nói rõ Ukraine cần câu trả lời cho một số câu hỏi cụ thể như sẽ có những nước nào gửi lực lượng hỗ trợ an ninh tới Ukraine, quân số lực lượng này là bao nhiêu và họ sẽ có các chiến lược ứng phó như thế nào trước các mối đe dọa.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng muốn biết rõ lực lượng trên sẽ được triển khai ngay sau khi có lệnh ngừng bắn với Nga, hay chờ đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn.

Theo Tổng thống Zelensky, cần có một kế hoạch rõ ràng và được tất cả các bên đồng ý để đưa vào thực hiện, dựa trên những lựa chọn và kế hoạch đã được thảo luận từ trước.

Trong thời gian tới, ông Zelensky muốn mời một nhóm nhỏ tới Ukraine để cùng thảo luận về kế hoạch trên.

Hiện Pháp và Anh đang đẩy mạnh nỗ lực thành lập lực lượng đảm bảo an ninh tại Ukraine nhưng hiện chưa nhận được sự đồng thuận của nhiều nước ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục