Nga chiếm lại thành trì Sudzha sau cuộc thị sát của ông Putin tới Kursk

Quân đội Nga đã giành lại một phần hoặc toàn bộ Sudzha, trong khi Ukraine được cho là đang rút quân khỏi thị trấn này, chỉ 1 ngày sau khi đích thân Tổng thống Nga Putin tới thị sát tại Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga đã phát đi những hình ảnh đầu tiên về thị trấn đổ nát Sudzha, thành trì quan trọng tại tỉnh Kursk, mà họ tuyên bố vừa giành lại từ tay quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine đã chiếm Sudzha, một thị trấn có dân số trước chiến tranh là 6.000 người, cách biên giới Ukraine khoảng 10 km, khi bắt đầu cuộc tấn công Kursk vào tháng 8 năm 2024.

Các nhà phân tích quân sự từ nhóm giám sát DeepState cho biết quân đội Nga đã giành lại một phần hoặc toàn bộ Sudzha, trong khi Ukraine được cho là đang rút quân khỏi thị trấn này.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết hôm 12/3, quân đội Nga đã chiếm lại hơn 86% lãnh thổ ở tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo đã chiếm lại được các khu định cư Melovoi và Podol tính đến ngày 13/3.

Đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã mặc quân phục khi đến thăm Kursk vào hôm 12/3 và ra lệnh cho các chỉ huy của mình nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

putin-kursl.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát tình hình tại Kursk (Nguồn: Kremlin.ru)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quân đội Nga sẽ mất "thời gian cần thiết để cứu được số lượng lớn nhất sinh mạng binh sĩ và thường dân. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, khu vực Kursk sẽ sớm được giải phóng."

Hôm 11/3, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev được thiết lập từ 3/3 sau khi các quan chức cấp cao của nước này và Ukraine đạt được tiến triển về cách chấm dứt giao tranh trong các cuộc đàm phán được tổ chức tại Saudi Arabia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 12/3 rằng "mọi chuyện bây giờ tùy thuộc vào Nga" khi chính quyền Washington gây sức ép hòng buộc Moskva đồng ý ngừng bắn. Tổng thống Mỹ đã đưa ra những lời đe dọa ngấm ngầm sẽ áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu nước này không tham gia vào các nỗ lực hòa bình./.

(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu