Nga chỉ trích phương Tây chỉ quan tâm đến dầu mỏ của Libya

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia mỉa mai dầu mỏ là lý do duy nhất khiến các quốc gia phương Tây quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Libya.
Một cơ sở lọc dầu ở thị trấn Ras Lanuf, Libya. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 9/10 nhấn mạnh dầu mỏ là lý do duy nhất khiến các quốc gia phương Tây quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Libya.

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại sứ Nebenzia mỉa mai: “Chúng tôi rất ngạc nhiên về phản ứng gay gắt của một số nước phương Tây trước tình trạng gián đoạn nhỏ nhất trong hoạt động cung ứng hydrocarbon của Libya. Có vẻ như dầu mỏ của Libya là vấn đề duy nhất mà họ quan tâm.”

Nhà ngoại giao Nga lập luận những lợi ích mang tính phỏng đoán của một số chủ thể nhất định sẽ không làm lu mờ tính cấp thiết của giải pháp chính trị ở Libya.

Trong những năm gần đây, việc phong tỏa các mỏ dầu chủ chốt ở quốc gia Bắc Phi đã diễn ra thường xuyên hơn khi một số nhóm vũ trang tự xưng là Lực lượng Bảo vệ Cơ sở Dầu mỏ của Libya.

Các nhóm này hiện yêu cầu Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC) thanh toán tiền bảo vệ các cơ sở dầu mỏ và đe dọa sẽ đóng cửa các cơ sở này nếu yêu cầu chi trả bị từ chối hoặc trì hoãn.

Libya bị chia rẽ bởi hai chính phủ đối địch ở miền Tây và miền Đông kể từ năm 2014.

Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) được Liên hợp quốc hậu thuẫn có trụ sở tại Tripoli kiểm soát miền Tây, trong khi Chính phủ Ổn định Quốc gia do quân đội Libya chống lưng quản lý miền Đông.

Miền Nam Libya hiện nằm dưới quyền kiểm soát của các nhóm bộ lạc có vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục