Nga chỉ ra các tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Tổng thống Putin cho rằng hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể được thực hiện qua Romania, sông Danube và tiếp đó là đi theo Biển Đen, qua Ba Lan, Belarus, các cảng ven Biển Azov.
Nga chỉ ra các tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng gần Izmail, vùng Odessa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong gặp người đồng cấp Indonesia Joko Widodo tại Điện Kremlin chiều 30/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra các tuyến đường thay thế khả thi dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, chẳng hạn như qua Romania, Ba Lan, Belarus, sông Danube và các cảng ven Biển Azov.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Indonesia, hiện đang giữ cương vị Chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng thống Putin khẳng định Nga không ngăn cản hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể được thực hiện qua những tuyến đường xuất khẩu khả thi khác, như qua Romania, sông Danube và tiếp đó là đi theo Biển Đen, qua Ba Lan, Belarus, các cảng ven Biển Azov.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moskva thường xuyên liên lạc với tổ chức liên quan của Liên hợp quốc, vốn “đã giải quyết những vấn đề này với các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.”

[Tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột]

Nga và Ukraine đang là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất và thứ 5 thế giới, lần lượt chiếm 20% và 10% sản lượng ngũ cốc toàn cầu.

Nhưng xung đột tại Ukraine và việc Nga đóng cửa cảng Azov và Biển Đen đã làm giảm một nửa lượng ngũ cốc xuất khẩu.

Theo Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OCED), tình trạng này đã đẩy giá toàn cầu lên cao, khiến thêm hàng triệu người đứng trước nguy cơ thiếu ăn./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục