Nga cáo buộc ba nước NATO hỗ trợ lực lượng Ukraine tấn công khu vực Kursk

Nga khẳng định có thông tin đáng tin cậy về những cáo buộc liên quan việc tình báo Mỹ, Anh và Ba Lan hỗ trợ Ukraine tấn công Kursk, song không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Hình ảnh từ một video công bố ngày 20/8 cho thấy các xe quân sự bị hư hại, được cho là thuộc đoàn xe của Ukraine bị binh sỹ Nga phá hủy trong cuộc xung đột ở khu vực Kursk. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters)
Hình ảnh từ một video công bố ngày 20/8 cho thấy các xe quân sự bị hư hại, được cho là thuộc đoàn xe của Ukraine bị binh sỹ Nga phá hủy trong cuộc xung đột ở khu vực Kursk. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters)

Theo Reuters, tờ Izvestia đưa tin Nga cáo buộc rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk đã được chuẩn bị với sự hỗ trợ từ tình báo Mỹ, Anh và Ba Lan.

Izvestia dẫn lời cơ quan tình báo nước ngoài của Nga cho biết các đơn vị tham gia cuộc tấn công đã được huấn luyện và phối hợp chiến đấu tại các trung tâm huấn luyện ở Anh và Đức.

Cơ quan tình báo Nga khẳng định có thông tin đáng tin cậy về những cáo buộc này, song không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Ngày 20/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay quân đội của họ đã tiến sâu 28-35km vào khu vực Kursk của Nga, trong khi Moskva đang điều động một số quân từ các hướng khác để tăng cường các vị trí ở Kursk.

Phát biểu trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Oleksandr Syrskyi thông báo Nga cũng đang gửi thêm quân đến khu vực Pokrovsk ở phía Đông Ukraine, nơi đã chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Cùng ngày, quân đội Nga thông báo đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Ukraine vào bốn khu định cư ở Kursk, đồng thời kiểm soát trung tâm hậu cần chiến lược New York ở miền Đông Ukraine.

Việc chiếm được New York đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Moskva nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Tuy nhiên, Nga vẫn đang phải đối phó với cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk kéo dài hai tuần qua.

Ukraine tuyên bố đã chiếm được hơn 1.250 km2 lãnh thổ Nga, bao gồm 92 khu định cư, kể từ ngày 6/8.

Ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho hay Moskva đã thành lập ba nhóm quân sự mới để tăng cường an ninh tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine. Các nhóm này được đặt tên theo các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk.

Trong khi đó, Tướng Apty Alaudinov, chỉ huy đội phản ứng nhanh "Akhmat" thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga, dự báo chiến sự tại tỉnh Kursk sẽ kết thúc trong vòng 2-3 tháng tới với chiến thắng thuộc về Nga.

Trong cuộc trao đổi với một phóng viên chiến trường Trung Quốc, Tướng Alaudinov khẳng định quân đội Ukraine sẽ thất bại tại Kursk. Ông cũng cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể kết thúc trong cùng thời gian đó.

Tướng Alaudinov, được xem là ứng cử viên kế nhiệm người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramsan Kadyrov, trước đó đã từng tuyên bố cuộc xung đột sẽ kết thúc trong năm nay với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận về tình hình chiến sự và nhu cầu hỗ trợ quân sự cấp bách của Ukraine.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc ngày 20/8, cuộc hội đàm diễn ra hôm 19/8, tập trung vào các hoạt động quân sự đang diễn ra của Ukraine và kế hoạch hỗ trợ sắp tới.

Hai bên cũng thống nhất về một cuộc họp trong tương lai gần để bàn chi tiết về các yêu cầu hỗ trợ quân sự cấp thiết của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục