Nga cảnh báo Ukraine không thể tự vận hành tên lửa tầm xa của NATO

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ nhân sự từ các nước NATO mới có thể vận hành các thiết bị cụ thể mà Ukraine muốn vì Kiev không có các chuyên gia cần thiết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đưa ra "một loạt phản ứng" nếu Mỹ và các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Pavel Zarubin ngày 27/10, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "(Bộ Quốc phòng Nga) đang suy nghĩ về cách đáp trả các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga. Bộ này sẽ đưa ra một loạt phản ứng."

Nhiều tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng tên lửa phương Tây, bao gồm ATACMS tầm xa của Mỹ và Storm Shadows của Anh, để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm hạn chế khả năng phát động tấn công của Moskva.

Khi được hỏi liệu các nước NATO có lắng nghe tuyên bố trước đó của ông rằng động thái như vậy sẽ kéo các nước cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hay không, Tổng thống Putin đáp: "Họ chưa nói gì với tôi nhưng tôi hy vọng họ đã nghe thấy. Bởi vì, tất nhiên, chúng ta cũng sẽ phải đưa ra một số quyết định cho riêng mình."

Tổng thống Putin cho biết hiện còn hơi sớm để nói chính xác về cách thức, thời điểm và địa điểm Nga sẽ đáp trả nhưng Moskva sẽ phải có phản ứng tương ứng nếu các cuộc tấn công tầm xa được cho phép.

Theo ông Putin, chỉ nhân sự từ các nước NATO mới có thể vận hành các thiết bị cụ thể mà Ukraine muốn vì Kiev không có các chuyên gia cần thiết.

Trước đó, theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/10 thừa nhận chính quyền của ông chưa đạt được sự đồng thuận về việc dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Khi được hỏi liệu có khả năng thay đổi quyết định về vũ khí tầm xa hay không, Tổng thống Biden đáp: “Trong chính sách đối ngoại, không bao giờ có chuyện ‘Tôi không bao giờ thay đổi ý kiến.' Hiện tại, chưa có sự đồng thuận về vũ khí tầm xa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục