New Zealand dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng chống COVID-19

Bộ trưởng Y tế New Zealand Verrall cho biết từ ngày 15/8, người dân sẽ không cần phải đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc cách ly trong vòng 7 ngày sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.
New Zealand dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng chống COVID-19 ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Wellington, New Zealand. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ New Zealand sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế còn lại liên quan đến COVID-19 từ 0h ngày 15/8, chấm dứt một số quy định được cho là nghiêm ngặt nhất trên thế giới áp đặt hơn 3 năm qua nhằm ngăn chặn đại dịch này.

Trong tuyên bố ngày 14/8, Bộ trưởng Y tế New Zealand Ayesha Verrall cho biết từ ngày 15/8, người dân sẽ không cần phải đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc cách ly trong vòng 7 ngày sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo bà Verrall, quyết định trên được đưa ra sau khi có những đánh giá về tình hình dịch bệnh và mức độ miễn dịch của người dân.

[WHO theo dõi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lan rộng ở Mỹ và Anh]

Mặc dù không còn là quy định bắt buộc, nhưng Bộ trưởng Verrall vẫn khuyến nghị người dân nên ở nhà 5 ngày nếu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Chris Hipkins cho rằng việc chính thức chấm dứt các hạn chế là một "dấu mốc quan trọng."

Hầu hết các biện pháp hạn chế liên quan COVID-19 tại New Zealand đã được dỡ bỏ trong năm ngoái khi tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao và các bệnh viện ở nước này đã vượt qua mùa Đông vừa qua mà không bị quá tải.

Cách thức ứng phó dịch bệnh của Chính phủ New Zealand được thế giới công nhận đã giúp duy trì được tỷ lệ lây nhiễm và tử vong ở mức thấp, tuy nhiên ở trong nước lại vấp phải sự chỉ trích vì kéo dài thời gian phong tỏa, đóng cửa trường học và đóng cửa biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.