Trả lời phỏng vấn báo Foreign Policy của Mỹ, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này không nhận thấy bất kỳ hành động nào của Nga trong lĩnh vực hạt nhân đòi hỏi phải có phản ứng từ các nước phương Tây.
Ông Stoltenberg chia sẻ: “Đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động bố trí lực lượng hạt nhân (của Nga) đòi hỏi chúng tôi phải thay đổi.”
Tổng Thư ký Stoltenberg thừa nhận NATO đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Nga.
Ông Stoltenberg cũng cho rằng chính sách hỗ trợ của NATO dành cho quân đội Ukraine không khiến liên minh quân sự này trở thành một bên tham chiến.
Trước đó, Tổng Thư ký Soltenberg bác bỏ cáo buộc về việc NATO phối hợp hành động với Ukraine.
Tuy vậy, ông Stoltenberg vẫn khẳng định Ukraine có quyền tấn công “các mục tiêu hợp pháp” trên lãnh thổ Nga và quyết định như vậy phải do các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine đưa ra./.
NATO để các thành viên tự quyết việc Ukraine dùng tên lửa tấn công Nga
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho rằng các đồng minh phải tự đưa ra quyết định cụ thể về cách thức sử dụng vũ khí.