NATO hạn chế các nhà ngoại giao Nga tiếp cận trụ sở

NATO sẽ hạn chế các nhà ngoại giao Nga tới trụ sở liên minh này sau khi tổ chức này quyết định ngừng hợp tác với Moskva do Nga sáp nhập Crimea. 
NATO hạn chế các nhà ngoại giao Nga tiếp cận trụ sở ảnh 1Trụ sở của NATO tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: EPA)

Theo hãng tin Reuters, ngày 7/4, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết sẽ hạn chế các nhà ngoại giao Nga tới trụ sở liên minh này tại Brussels (Bỉ) sau khi NATO quyết định ngừng hợp tác với Moskva do Nga sáp nhập Crimea.

Tuyên bố của NATO nêu rõ: "Tất cả các đại diện của Phái bộ Nga (tại NATO), trừ Đại sứ Nga và cấp phó cùng hai trợ lý, sẽ không còn được hưởng quyền tiếp cận rộng rãi trụ sở NATO. Trong trường hợp có nhân viên nào thuộc phái bộ Nga cần tới trụ sở (NATO) để liên hệ công tác chính thức, chúng tôi sẽ áp dụng các quy định tiêu chuẩn đối với khách, theo đó các nhân viên này sẽ phải thông báo, đăng ký và có người dẫn đi trong suốt cuộc viếng thăm của họ."

Theo NATO, các quy định mới này, có hiệu lực từ ngày 8/4, vẫn sẽ đảm bảo cho các nhà ngoại giao Nga được thăm viếng trụ sở NATO ở mức độ cho phép, mà chưa có bộ, ngành hay cơ quan nào của Nga dành cho các nhân viên NATO làm việc tại Moskva.

Tòa nhà của Phái bộ Nga tại NATO, do Đại sứ Alexander Grushko đứng đầu, tọa lạc trong cùng khuôn viên trụ sở của NATO ở Brussels và là một trong số những ngoại giao đoàn lớn nhất tại NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục