Nam Phi-Rwanda tìm biện pháp giải quyết bất đồng

Nam Phi và Rwanda đã đồng ý giải quyết bất đồng ngoại giao do liên quan nhân vật bất đồng chính kiến Rwanda sống lưu vong ở Nam Phi.
Nam Phi-Rwanda tìm biện pháp giải quyết bất đồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: crossed-flag-pins.com)

Nam Phi và Rwanda đã đồng ý giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước do những bất hòa liên quan đến những nhân vật bất đồng chính kiến Rwanda sống lưu vong tại Nam Phi.

Căng thẳng ngoại giao đã khiến Pretoria trục xuất 3 nhà ngoại giao Rwanda và Kigali đáp trả bằng cách trục xuất 6 nhà ngoại giao Nam Phi hồi đầu tháng này.

Phát biểu với Đài truyền hình quốc gia Nam Phi (SABC) ngày 26/3 sau cuộc gặp với người đồng cấp Rwanda Paul Kagame tại thủ đô Luanda của Angola, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết hai nhà lãnh đạo đã "đồng ý chia sẻ một số thông tin chi tiết và sẽ hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề này."

Việc nhiều nhân vật bất đồng chính kiến Rwanda được cấp quy chế tỵ nạn ở Nam Phi từ lâu đã gây bất hòa giữa hai nước châu Phi này, nhưng quan hệ căng thẳng đó đã trở nên băng giá sau khi cựu Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại của Rwanda, đại tá Patrick Karegeya, bị ám sát tại một khách sạn hạng sang ở thành phố Johannesburg vào tháng 12 năm ngoái.

Tình hình tiếp tục xấu thêm sau vụ ám sát bất thành nhằm vào Tướng Faustin Kayumba Nyamwasa, cựu Tham mưu trưởng quân đội Rwanda, một nhân vật bất đồng chính kiến được Nam Phi cấp quy chế tỵ nạn vào năm 2010 và cũng đang sống lưu vong ở Johannesburg.

Cuộc gặp giữa ông Zuma và ông Kagame tại Luanda diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh khu vực bàn về các vấn đề tại Vùng Hồ lớn của châu Phi.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Nam Phi, hội nghị cũng đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Nam Phi và Rwanda và nhất trí rằng hai nước cần thảo luận những vấn đề vướng mắc nhằm tìm ra một giải pháp hai bên đồng thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục