Na Uy mở rộng dự án lưu trữ CO2 dưới biển lên gấp 3 lần

Ban đầu, công suất vận chuyển và lưu trữ của Northern Lights dự kiến là 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm nhưng với nhu cầu ngày càng tăng, con số này có thể được nâng lên 5 triệu tấn/năm.

Bến tàu tiếp nhận tại dự án thu giữ và lưu trữ carbon Northern Lights tại Blomoyna, Na Uy. (Nguồn; Bloomberg)
Bến tàu tiếp nhận tại dự án thu giữ và lưu trữ carbon Northern Lights tại Blomoyna, Na Uy. (Nguồn; Bloomberg)

Ngày 27/3, Northern Lights, dịch vụ thương mại đầu tiên cung cấp lưu trữ CO2 ngoài khơi Na Uy, cho biết sẽ tăng gấp 3 công suất lên hơn 5 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Đây là dự án liên doanh giữa 3 tập đoàn dầu khí lớn, gồm Equinor của Na Uy, Shell của Anh-Hà Lan và TotalEnergies của Pháp.

Northern Lights có nhiệm vụ thu giữ khí CO2 thải ra từ các nhà máy công nghiệp trên khắp châu Âu, sau đó bơm vào các bể địa chất nằm sâu dưới đáy biển nhằm ngăn chặn khí thải phát tán vào khí quyển, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Northern Lights là một trong những dự án lưu trữ carbon tiên tiến nhất thế giới và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa Hè năm nay.

Ban đầu, công suất vận chuyển và lưu trữ dự kiến là 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm. Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng, con số này có thể được nâng lên 5 triệu tấn/năm.

Để đạt được mục tiêu này, các đối tác trong dự án ngày 28/3 đã công bố khoản đầu tư trị giá 7,5 tỷ kroner (khoảng 713 triệu USD), trong đó có 131 triệu euro (khoảng 141 triệu USD) tài trợ từ Ủy ban châu Âu (EC).

Giám đốc điều hành Northern Lights Tim Heijn nhấn mạnh việc mở rộng này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một thị trường thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) bền vững về mặt thương mại tại châu Âu. Dự kiến, công suất nâng cấp sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2028.

Bên cạnh đó, Northern Lights cũng thông báo đã ký hợp đồng với công ty tiện ích Stockholm Exergi của Thụy Điển để vận chuyển và lưu trữ tới 900.000 tấn CO2 được thu giữ từ nhà máy điện sinh khối tại thủ đô Stockholm.

Quá trình lưu trữ CO2 diễn ra theo nhiều giai đoạn. Sau khi thu giữ, CO2 được hóa lỏng, vận chuyển bằng tàu đến Na Uy, lưu trữ tạm thời trong các bể chứa lớn, sau đó được bơm qua đường ống dài 110km xuống đáy biển ở độ sâu khoảng 2,6km để lưu trữ lâu dài.

Mặc dù công nghệ CCS phức tạp và tốn kém, nhưng đây là giải pháp được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ủng hộ, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp khó khử carbon như ximăng và thép.

Theo IEA, hiện tại, tổng công suất thu giữ CO2 toàn cầu chỉ đạt 50,5 triệu tấn/năm, tương đương 0,1% tổng lượng khí thải toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đại lý của Tesla ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng xe Tesla tìm cách tránh bão thuế quan ôtô

Xe Tesla được sản xuất tại Mỹ có thể phần nào bảo vệ công ty khỏi các mức thuế ôtô mới, mà theo các chuyên gia trong ngành sẽ làm tăng giá xe bán ra thêm hàng nghìn USD.

Thu hoạch càphê. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xuất khẩu càphê hướng tới kỷ lục 8-10 tỷ USD

Hiệp hội Càphê cacao Việt Nam ước tính trong quý đầu năm 2025, xuất khẩu càphê sẽ đạt khoảng 2,8 tỷ USD; nếu mức giá này duy trì được trong 3 quý còn lại, cả năm có thể thiết lập mốc kỷ lục 8 tỷ USD.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil tại Hà Nội

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tham dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil.