Na Uy đề nghị cơ quan quản lý EU phạt Meta vì vi phạm quyền riêng tư

Na Uy đã phạt Meta 1 triệu crown (93.000 USD)/ngày trong ba tháng kể từ ngày 14/8 do vi phạm quyền riêng tư, nước này đang đề nghị Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu EU ra quyết định mang tính ràng buộc với Meta.
Na Uy đề nghị cơ quan quản lý EU phạt Meta vì vi phạm quyền riêng tư ảnh 1(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, Datatilsynet - Cơ quan Quản lý Dữ liệu Na Uy, thông báo sẽ đưa vụ phạt Meta vi phạm quyền riêng tư người dùng lên Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Liên minh châu Âu (EU), động thái có thể khiến phạm vi áp dụng mức phạt mở rộng ra toàn khối.

Na Uy đã phạt Meta (Công ty sở hữu Facebook và Instagram) 1 triệu crown (93.000 USD)/ngày trong ba tháng kể từ ngày 14/8, do vi phạm quyền riêng tư của người dùng khi khai thác dữ liệu của họ dùng cho mục đích quảng cáo. Việc quảng cáo dựa trên hành vi của người dùng là mô hình kinh doanh phổ biến của các công ty công nghệ lớn.

Datatilsynet đang chuyển quyết định lên Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu EU và đề nghị cơ quan này đưa ra quyết định mang tính ràng buộc với Meta.

[Na Uy phạt Tập đoàn Meta 1 triệu crown vì vi phạm quyền riêng tư]

Datatilsynet muốn lệnh cấm tạm thời của Na Uy đối với hoạt động quảng cáo dựa trên hành vi mà Facebook và Instagram đang sử dụng là vĩnh viễn và áp dụng ra toàn bộ EU và khu vực kinh tế EU (EEA). Mặc dù không phải là thành viên EU, song Na Uy cũng nằm trong thị trường chung của khối.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Meta thất bại trong việc xin tòa án tạm thời chặn án phạt của Datatilsynet.

Trước đó, Meta khẳng định đã nhận được sự đồng ý của người dùng trước khi thu thập và sử dụng dữ liệu. Công ty cho rằng Datatilsynet đã thực hiện quy trình đánh giá quá nhanh và không để Meta có đủ thời gian phản hồi.

Phía Datatilsynet nhấn mạnh do thời điểm và cách thức Meta xin phép người dùng là chưa rõ ràng, nên hành vi của hãng vẫn là vi phạm quyền riêng tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục