Myanmar cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong thông điệp Năm mới

Trong bài phát biểu chúc mừng Năm mới, Thống tướng Min Aung Hlaing gửi lời chúc chân thành về hòa bình, an toàn và hạnh phúc tới tất cả người dân, cộng đồng dân tộc trên khắp Myanmar và quốc tế.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã gửi lời chúc mừng Năm mới tới người dân nước này và cộng đồng quốc tế khi quốc gia Đông Nam Á bước vào năm 1387 của Kỷ nguyên Myanmar vào ngày 17/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trong bài phát biểu nhân dịp này, ông Min Aung Hlaing gửi lời chúc chân thành về hòa bình, an toàn và hạnh phúc tới tất cả người dân và cộng đồng dân tộc trên khắp Myanmar, cũng như mọi người trên khắp thế giới.

Nhìn lại năm vừa qua với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là 2 thiên tai đã tấn công Myanmar là cơn bão Yagi vào tháng 9/2024 và trận động đất có độ lớn 7,7 vào ngày 28/3 vừa qua, kéo theo nhiều thương vong và thiệt hại to lớn, ông Min Aung Hlaing bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các đội cứu hộ trong và ngoài nước đã làm việc không mệt mỏi, cũng như tất cả các nhà tài trợ đã đóng góp nguồn cung cấp thiết yếu, vật liệu cứu trợ và viện trợ tài chính cho Myanmar.

Ông cũng khẳng định cam kết của chính phủ trong việc nhanh chóng xây dựng lại các khu vực bị ảnh hưởng, gồm nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các cơ sở công cộng; đồng thời kêu gọi sự đoàn kết trong các nỗ lực phục hồi.

Về mặt chính trị, ông Min Aung Hlaing nhắc lại kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12 và kêu gọi người dân hợp tác. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục hồi kinh tế thông qua nông nghiệp, chăn nuôi và sản xuất doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ trên toàn quốc trong việc thúc đẩy sản xuất tại địa phương.

Trong giáo dục, ông khuyến khích các cộng đồng đảm bảo tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được tiếp cận việc học trong năm học sắp tới, nhấn mạnh giáo dục là trụ cột chính của sự phát triển quốc gia.

Đề cập tới việc giải quyết xung đột đang diễn ra, ông Min Aung Hlaing kêu gọi đối thoại hòa bình, khẳng định chính quyền sẵn sàng giải quyết các vấn đề chính trị thông qua các biện pháp chính trị. Ông tái khẳng định mục tiêu của chính quyền là đạt được hòa bình lâu dài và hòa giải dân tộc thông qua tinh thần đoàn kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.