Mỹ vẫn chưa thể độc lập về năng lượng dầu mỏ

Sẽ là không thực tế khi cho rằng sự bùng nổ trong ngành công nghiệp dầu khí sẽ cho phép Mỹ chấm dứt việc nhập khẩu dầu thô.
Ý tưởng về việc Mỹ có thể đạt được sự độc lập năng lượng thông qua sự gia tăng mạnh sản lượng dầu của họ là ảo tưởng và nước này sẽ tiếp tục cần nguồn dầu thô ở Trung Đông.

Phát biểu ngày 30/4 trong một cuộc họp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút Ali al-Nuaimi nói rằng sự gia tăng của việc khai thác dầu đá phiến làm thay đổi ngành công nghiệp năng lượng ở Mỹ là một tin rất tốt. Điều này hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ và tạo việc làm tại một thời điểm khó khăn.

Tuy nhiên, theo ông Nuaimi, sẽ là không thực tế khi cho rằng sự bùng nổ trong ngành công nghiệp dầu khí sẽ cho phép Mỹ chấm dứt việc nhập khẩu dầu thô của nước này, một mục tiêu mà một số quan chức Mỹ tin là điều cần thiết để đảm bảo an ninh của đất nước.

Bằng chứng cho thấy mặc dù gần đây sản xuất tại Mỹ gia tăng, nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông được hiển thị trong nửa cuối năm 2012 lên tới mức cao nhất kể từ những năm 1990.

Mỹ sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu trong nước bằng cách sử dụng các nguồn khác nhau, bao gồm cả dầu mỏ từ Trung Đông./.

Hoàng Chiến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục