Mỹ và phương Tây mở rộng trừng phạt đối với Nga

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 thực thể và 1 cá nhân với cáo buộc liên quan đến việc phát triển và sản xuất thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa Garpiya của Nga.
Một trạm nén khí đốt ở Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, Mỹ và Thụy Sĩ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong khi Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva, kể cả thông qua các nước thứ ba.

Trong tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 thực thể và 1 cá nhân với cáo buộc liên quan đến việc phát triển và sản xuất thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa Garpiya của Nga.

Các thực thể và cá nhân nằm trong danh sách gồm công ty Xiamen Limbach Aircraft Engine Co, Redlepus Vector Industry Shenzhen Co ở Trung Quốc, công ty TNHH Trading House Vector ở Nga và Giám đốc điều hành công ty này, Artem Mikhailovich Yamshchikov.

Trước đó, Thư ký báo chí của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu khẳng định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Nga không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, cùng ngày, Thụy Sĩ cũng đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Biện pháp mới này bao gồm cấm các đảng phái chính trị, các tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông nhận tài trợ từ Chính phủ Nga, mở rộng danh sách các công ty trong nước bị hạn chế xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng công nghiệp, quân sự và công nghệ sang Nga.

Thụy Sỹ cũng cấm các ngân hàng nước này sử dụng các phương án thay thế hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT trong các giao dịch tương lai với Nga, cấm các tổ chức cung cấp dịch vụ tiền điện tử và tạo điều kiện cho các giao dịch hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, cũng như cấm các khoản đầu tư vào các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng đang được xây dựng tại Nga.

Trong khi đó, trong kết luận được thông qua tại cuộc họp ngày 17/10, Hội đồng Liên minh châu Âu tuyên bố EU sẵn sàng tiếp tục mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm việc áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của cả Nga và Belarus, cũng như ngăn chặn việc lách các biện pháp trừng phạt, kể cả thông qua các nước thứ ba.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận hay phản ứng đối với các động thái trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục