Mỹ và Chile liên tiếp rung chuyển bởi các trận động đất

Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển miền Bắc Chile trong khi trước đó, 7 trận động đất cường độ nhỏ xảy ra ở bang Oklahoma, Mỹ.

Ngày 13/7, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển miền Bắc Chile.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra vào 16 giờ 54 theo giờ địa phương (7 giờ 00 sáng 14/7 theo giờ Việt Nam) tại vị trí cách thành phố Iquique của Chile 22km về phía Tây.

Tâm chấn động đất sâu 35,7km và ở tọa độ 20,2448 độ vĩ Nam, 70,3568 độ kinh Tây.

Văn phòng tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile cho biết hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này.

Đây là trận động đất mới nhất xảy ra tại Chile trong thời gian gần đây.

Trước đó, hồi đầu tháng Tư, quốc gia Nam Mỹ này cũng liên tiếp bị rung chuyển bởi loạt trận động đất với cường độ mạnh; trong đó trận động đất mạnh nhất xảy ra ngày 1/4 với cường độ 8,2 độ Richter ở khu vực miền Bắc.

Hai ngày sau đó, khu vực này xảy ra thêm một trận động đất mạnh nữa có cường độ 7,9 độ Richter. Cả hai trận động đất đều diễn ra tại trung tâm Tarapaca khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy ít nhất 3.000 tòa nhà.

Chile thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất mạnh do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Tháng 2/2010, ở miền Trung và Nam Chile xảy ra động đất 8,8 độ Richter gây sóng thần và khiến hơn 500 người thiệt mạng. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 60 tỷ USD.

Cùng ngày 13/7, USGS cho biết đã ghi nhận 7 trận động đất cường độ nhỏ xảy ra ở bang Oklahoma, Mỹ chỉ trong vòng 14 giờ. Các trận động đất này xảy ra trong khoảng thời gian từ 19 giờ 57 phút ngày 11/7 đến 9 giờ 51 phút sáng 12/7 (theo giờ địa phương) với cường độ dao động từ 2,6-2,9 độ Richter, làm rung chuyển các khu vực Guthrie, Jones và Langston.

Trước đó, tại các khu vực này cũng xảy ra 4 trận động đất cường độ nhẹ hơn, dao động từ 2,9-4,3 độ Richter.

Từ đầu năm đến nay, tần suất xuất hiện động đất tại bang Oklahoma cao hơn hẳn so với năm ngoái, với tổng số trận động đất ghi nhận được là 230 trận.

Trong một cuộc họp với giới chức trách và các nhà nghiên cứu địa chất hồi tháng trước, người dân địa phương đã bày tỏ quan ngại cho rằng chính hoạt động khoan dầu và khí đốt tại khu vực này là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Họ yêu cầu chính quyền bang ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế sử dụng các giếng khoan sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục