Mỹ: Tỷ lệ học sinh trung học sử dụng cần sa gia tăng

Tỷ lệ học sinh trung học Mỹ hút cần sa có chiều hướng gia tăng trong khi việc uống rượu và hầu hết các loại ma túy khác đều giảm.

Báo cáo "Giám sát tương lai 2013" của Viện nghiên cứu về lạm dụng ma túy quốc gia Mỹ được công bố ngày 18/12 cho thấy tỷ lệ học sinh trung học hút cần sa của nước này đang có chiều hướng gia tăng trong khi việc uống rượu và hầu hết các loại ma túy khác đều giảm.

Báo cáo cho biết hơn 12% học sinh lớp 8 và 36% học sinh năm cuối tại các trường trung học trên toàn nước Mỹ đã hút cần sa. Khoảng 60% học sinh trung học năm cuối cho biết họ không coi việc thường xuyên sử dụng cần sa là có hại cho sức khỏe, tăng so với mức 55% của năm 2012.

Trong khi đó, tỷ lệ uống rượu đã giảm mạnh, từ mức đỉnh điểm 53% trong năm 1997 xuống còn 40%. Việc lạm dụng chất vicodin trong những đơn thuốc giảm đau theo đơn của bác sỹ đã giảm 50% trong 10 năm qua và việc sử dụng cocaine và heroin đang ở mức thấp nhất. Tỷ lệ hút thuốc lá cũng giảm mạnh trong những năm gần đây, chỉ còn 8,5% học sinh trung học năm cuối hút thuốc lá và 6,5% hút cần sa, tăng nhẹ so với năm 2010.

Theo các chuyên gia xã hội học, báo cáo trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà chức trách trong việc nới lỏng quy định hạn chế sử dụng cần sa hiện đang được bán hợp pháp tại 20 bang nước Mỹ và thủ đô Washington.

Các chuyên gia cho rằng điều này đã tác động rất lớn đến xu hướng gia tăng sử dụng chất ma túy này trong thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cũng bày tỏ lo ngại trước việc gia tăng sử dụng cần sa sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thanh thiếu niên, nhất là đối với não bộ đang trong giai đoạn phát triển.

Tiến sỹ Nora Volkow, Giám đốc Viện nghiên cứu về lạm dụng ma túy quốc gia Mỹ, cơ quan công bố báo cáo trên cho biết việc sử dụng cần sa trong y tế ở nhiều bang dẫn tới quan niệm sai lầm rằng nếu nó được sử dụng cho mục đích y tế tức là không có hại cho sức khỏe.

Liên quan đến vấn đề này, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Northwestern, Mỹ mới được công bố đầu tuần này cho thấy có sự khác biệt trong não bộ của những người trẻ tuổi trưởng thành chưa từng hút cần sa so với những người sử dụng cần sa hàng ngày.

Những phần này liên quan đến hoạt động của trí não, nhất là khả năng giải toán, nhớ số điện thoại và nhớ các thông tin cần thiết trong công việc hàng ngày, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập của thanh thiếu niên sử dụng cần sa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục