Ngày 21/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce đã từ chối nói về lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với lời đe dọa của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz sẽ sáp nhập các khu vực của Dải Gaza nếu Hamas từ chối thả những con tin còn lại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đổ lỗi cho Phong trào Hồi giáo Hamas về việc Israel nối lại các hoạt động chiến sự ở Gaza, cho rằng Hamas đáng lẽ phải đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc gia hạn giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
Việc từ chối bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce được coi là sự trái ngược so với chính sách của chính quyền tiền nhiệm Biden phản đối bất kỳ khả năng sáp nhập lãnh thổ Gaza nào của Israel.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố việc Hamas càng từ chối thả con tin thì sẽ càng mất thêm nhiều lãnh thổ và các lãnh thổ này sẽ bị sáp nhập vào Israel.
Ông Katz cũng cho biết Israel sẽ "mở rộng vùng đệm xung quanh Gaza để bảo vệ binh sỹ và những nơi có dân thường Israel bằng cách chiếm đóng lâu dài khu vực này," nếu phong trào Hamas vẫn không đáp ứng yêu cầu.
Hamas hiện giữ 59 con tin, trong đó 58 người bị bắt trong vụ đột kích của nhóm này vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, một người bị bắt từ trước. Quân đội Israel cho rằng 24 con tin trong nhóm này còn sống./.

Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy tình báo quân sự của Hamas
Quân đội Israel thông báo đã hạ sát chỉ huy tình báo quân sự của lực lượng Hamas, Osama Tabash, trong một cuộc tấn công tại phía Nam Dải Gaza hôm 20/3.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu