Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD tới Israel

Lầu Năm Góc thông báo triển khai THAAD và đội ngũ quân nhân vận hành của Mỹ tới Israel để giúp củng cố hệ thống phòng không Israel sau "các cuộc tấn công chưa từng có của Iran” vừa qua.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Israel hồi năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/10, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và cử đội ngũ quân nhân vận hành tới Israel để giúp bảo vệ nước này trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa từ Iran.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin "đã cho phép triển khai một khẩu đội phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối và đội ngũ quân nhân vận hành của Mỹ tới Israel để giúp củng cố hệ thống phòng không của Israel sau các cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel vào các ngày 13/4 và 1/10.”

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 13/10 tuyên bố sẽ “không có lằn ranh đỏ nào” khi quốc gia Trung Đông này thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ người dân và đất nước trước một cuộc tấn công sắp tới của Israel.

Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araqchi nhấn mạnh: “Mặc dù chúng tôi đã có những nỗ lực lớn trong những ngày qua nhằm tránh xảy ra một cuộc chiến tranh toàn khu vực, nhưng tôi tuyên bố rõ rằng chúng tôi không đặt ra bất kỳ lằn ranh đỏ nào trong nhiệm vụ bảo vệ người dân và lợi ích đất nước.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục