Mỹ tặng vaccine và 500 triệu USD hỗ trợ châu Phi ứng phó đậu mùa khỉ

Dự kiến, vaccine mà Mỹ sẽ tặng châu Phi là loại Jynneos do hãng dược Bavarian Nordic sản xuất, với phần lớn trong số này được lấy từ kho dự trữ của Mỹ.

Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ được điều trị tại trung tâm y tế ở ngoại ô Bukavu, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ được điều trị tại trung tâm y tế ở ngoại ô Bukavu, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/9 thông báo nước Mỹ sẽ tặng 1 triệu liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ (mpox) và ít nhất 500 triệu USD cho các nước châu Phi ứng phó với dịch bệnh này.

Thông báo được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, cùng với lời kêu gọi các nước chung tay hỗ trợ châu Phi đẩy lùi dịch bệnh đang lây lan trong khu vực.

Dự kiến, vaccine mà Mỹ sẽ tặng châu Phi là loại Jynneos do hãng dược Bavarian Nordic sản xuất, với phần lớn trong số này được lấy từ kho dự trữ của Mỹ.

Trong một thông báo cùng ngày, Bavarian Nordic cho biết công ty đã nhận đơn đặt hàng vaccine trị giá 63 triệu USD của Chính phủ Mỹ. Dự kiến, thời gian giao hàng sẽ vào năm 2026.

Bệnh đậu mùa khỉ đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu hồi tháng 8 vừa qua, sau khi xảy ra đợt bùng phát mạnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo và một số nước trong khu vực.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan qua tiếp xúc gần và thường gây ra các triệu chứng nhẹ giống cúm, cùng các vết loét có mủ trên cơ thể. Trong một số trường hợp, bệnh cũng có thể dẫn tới tử vong.

Trước đây, dịch bệnh ở Congo xuất phát từ chủng đặc hữu clade I nhưng gần đây đã xuất hiện biến thể mới mang tên clade Ib, có khả năng lây lan dễ dàng hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục