Mỹ quả quyết không được báo trước về việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Washington đang tìm kiếm lời giải thích rõ ràng từ phía Ukraine về những mục tiêu của hành động xâm nhập dường như đã gây bất ngờ cho Nga.

Bức ảnh cho thấy thiệt hại tại thành phố Sudzha ở vùng Kursk sau các vụ bắn phá của phía Ukraine. (Nguồn: AP)
Bức ảnh cho thấy thiệt hại tại thành phố Sudzha ở vùng Kursk sau các vụ bắn phá của phía Ukraine. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 13/8 khẳng định Mỹ không được Ukraine báo trước về việc Kiev lên kế hoạch triển khai chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga.

Theo bà Jean-Pierre, Washington đang tìm kiếm lời giải thích rõ ràng từ phía Kiev về những mục tiêu của hành động xâm nhập dường như đã gây bất ngờ cho Moskva.

Bên cạnh đó, quan chức Nhà Trắng cũng quả quyết Mỹ không có bất cứ sự dính líu nào đến chiến dịch của Ukraine.

Trong khi đó, phái đoàn Nga ngày 13/8 đã chỉ trích các đồng minh phương Tây của Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không lên án chiến dịch tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga, cáo buộc các lực lượng Ukraine sát hại dân thường và đặt câu hỏi về mục tiêu của cuộc tấn công xuyên biên giới này.

Các đồng minh của Kiev - bao gồm Mỹ, Pháp và Anh - đã kiên quyết ủng hộ Ukraine trong cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Nga triệu tập, trong đó, các nước này không đề cập đến chiến dịch tấn công tỉnh Kursk.

Ngày 6/8, hàng nghìn binh lính Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công bất ngờ nhằm vào tỉnh Kursk của Nga.

Động thái này được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho là nhằm cải thiện vị thế của Kiev trước những cuộc đàm phán có thể diễn ra và làm chậm bước tiến của các lực lượng Nga trên mặt trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục