Mỹ, Philippines tổ chức Đối thoại hàng hải lần thứ 3

Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển, bao gồm nâng cao năng lực cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ứng phó tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.
Đối thoại hàng hải lần thứ 3 tại thủ đô Manila. ( Nguồn: U.S. Embassy in the Philippines)

Mỹ và Philippines vừa tổ chức Đối thoại hàng hải lần thứ 3 tại thủ đô Manila, trong đó hai bên nhấn mạnh cam kết chung về việc tăng cường tuân thủ luật pháp quốc tế theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cũng như tầm quan trọng của phán quyết thuộc Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye năm 2016 về Biển Đông.

Dưới sự chủ trì của Trợ lý Ngoại trưởng Philippines về các vấn đề biển và đại dương Marshall Louis Alferez và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Mahlet Mesfin, các đại biểu tham dự đối thoại lần này đã rà soát những nỗ lực hợp tác hiện nay, thảo luận cách thức để hai bên cùng giải quyết những thách thức và quan ngại chung về biển, đặc biệt là ở Biển Đông.

Hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển, bao gồm nâng cao năng lực cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG), ứng phó tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hay chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUUF).

Trong cuộc đối thoại lần này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố khoản tài trợ mới trị giá 450 triệu peso (8 triệu USD) cho công tác hiện đại hóa PCG. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, chương trình đào tạo và lập kế hoạch quản lý nguồn lực cho PCG.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2022, Đối thoại hàng hải Mỹ-Philippines là diễn đàn nhằm cải thiện chính sách hàng hải và phối hợp hoạt động giữa hai quốc gia. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, cuộc đối thoại lần thứ 4 sẽ được Washington đăng cai vào năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục