Mỹ: Phe Cộng hòa tại Hạ viện đề xuất dự luật ngân sách tạm thời

Dự luật sẽ lùi thời hạn đóng cửa chính phủ sang tháng 3/2025 và đi kèm với đề xuất yêu cầu chứng minh quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu, nhằm gây sức ép với đảng Dân chủ.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một cuộc họp kín của đảng Cộng hòa ngày 10/9, lãnh đạo đảng này tại Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã vận động các nhà lập pháp đảng ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời do chính phủ đề xuất.

Dự luật này sẽ lùi thời hạn đóng cửa chính phủ sang tháng 3/2025 (thời hạn đóng cửa hiện nay là 30/9/2024) và đi kèm với đề xuất yêu cầu chứng minh quyền công dân để đăng ký bỏ phiếu, nhằm gây sức ép với đảng Dân chủ.

Dự luật sẽ được bỏ phiếu trong ngày 11/9 theo giờ Mỹ (tức ngày 12/9 giờ Việt Nam) và hiện gần 10 hạ nghị sỹ Cộng hòa vẫn bày tỏ phản đối.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện M. Rogers (của đảng Cộng hòa) cho rằng kế hoạch chi ngân sách tạm thời 6 tháng sẽ làm suy yếu khả năng sẵn sàng của quân đội.

Một thành viên khác của Ủy ban Quân vụ, hạ nghị sỹ Jim Banks (đảng Cộng hòa) cũng công khai phản đối dự luật, song viện dẫn lý do tài chính.

Về phần mình, thượng nghị sỹ John Thune, nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cũng cho rằng mốc thời gian 6 tháng là “có vấn đề” đối với quốc phòng và an ninh Mỹ “đang thiếu kinh phí cho quân đội."

Theo các chuyên gia dù thế nào, dự luật này vẫn sẽ thất bại tại Thượng viện, vì phần lớn thượng nghị sỹ Dân chủ, trong khi nhiều thượng nghị sỹ Cộng hòa đang thúc đẩy một kế hoạch chi ngân sách tạm thời cho đến tháng 12 và không bao gồm các điều khoản bổ sung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục