Mỹ: Nhiều người thiệt mạng trong vụ bắt giữ con tin

Một người đàn ông đã hạ sát ba người trước khi bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở một ngôi nhà thuộc thành phố Aurora
AFP dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin, ngày 5/1, một người đàn ông đã hạ sát ba người trước khi bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở một ngôi nhà thuộc thành phố Aurora, bang Colorado (Mỹ) - nơi 6 tháng trước xảy ra vụ xả súng vào rạp chiếu phim gây chấn động nước Mỹ.

Văn phòng cảnh sát Aurora cho biết lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi một phụ nữ chạy thoát khỏi ngôi nhà và báo tin cho họ. Nghi phạm đã cố thủ trong ngôi nhà suốt 5 giờ và sau đó đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát.

Khi tiến vào ngôi nhà, cảnh sát phát hiện thi thể 3 người đã bị sát hại trước đó, trong đó có 2 người đàn ông và một phụ nữ. Danh tính của sát thủ và các nạn nhân hiện chưa được tiết lộ. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra động cơ của vụ tấn công.

Vụ bắt cóc và sát hại con tin xảy ra tại Aurora, nơi từng xảy ra vụ xả súng kinh hoàng hồi tháng 7/2012 tại một rạp chiếu phim, khiến 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương ngay trong đêm công chiếu bộ phim "Người dơi trở lại" ("The Dark Knight Rises").

Mới đây, ngày 14/12/2012, một vụ xả súng bừa bãi cũng đã xảy ra tại một trường học ở bang Connecticut của Mỹ, khiến 28 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em, gây chấn động nước Mỹ. Năm ngày sau vụ xả súng kinh hoàng trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ định Phó Tổng thống Joseph Biden làm người đứng đầu nhóm đặc nhiệm để soạn thảo chính sách nhằm siết chặt các quy định về kiểm soát kinh doanh và sở hữu súng đạn nhằm nỗ lực ngăn chặn nạn bạo lực súng đạn mỗi năm làm thiệt mạng một chục nghìn người ở Mỹ.

Các vụ bạo lực liên quan súng đạn đã "bùng nổ" tại Mỹ trong vòng 3 thập kỷ gần đây, bao gồm 62 vụ bắn giết bừa bãi kể từ năm 1982. Phần lớn vũ khí được sử dụng trong các vụ bắn giết bừa bãi này là súng ngắn bán tự động và súng lục mà các kẻ sát nhân có được một cách hợp pháp.

Ước tính lượng súng lưu hành phi quân sự trong dân chúng Mỹ năm 2009 là 310 triệu khẩu, con số ngang với dân số toàn nước Mỹ. Việc sở hữu súng được pháp luật cho phép này cũng là nguyên nhân khiến người Mỹ có nguy cơ bị giết bởi súng cao hơn 20 lần so với người dân ở các nước phát triển khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục