Mỹ: Nghi phạm phủ nhận âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump

Nghi phạm Vem Miller, người đang được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 5.000 USD, cho biết việc anh ta mang theo hai khẩu súng đến sự kiện vận động tranh cử chỉ để tự vệ.

Ngày 11/10, báo New York Times và Washington Post đưa tin nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã yêu cầu sử dụng máy bay và xe quân sự để bảo vệ ông Trump khi vận động tranh cử. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 11/10, báo New York Times và Washington Post đưa tin nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã yêu cầu sử dụng máy bay và xe quân sự để bảo vệ ông Trump khi vận động tranh cử. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 14/10, truyền thông Mỹ đưa tin đối tượng bị bắt giữ bên ngoài sự kiện vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tại bang California đã phủ nhận âm mưu ám sát vị cựu Tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nghi phạm Vem Miller, người đang được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 5.000 USD, cho biết việc anh ta mang theo hai khẩu súng đến sự kiện vận động tranh cử chỉ để tự vệ.

Lý do là bởi trước đó ông ta đã nhận được những lời đe dọa trả thù liên quan tới công việc đang làm tại công ty truyền thông America Happens Network.

Miller cáo buộc Cảnh sát trưởng hạt Riverside, ông Chad Bianco, đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về vụ việc tại cuộc họp báo vào cuối tuần qua, đồng thời cho biết đã thuê luật sư để kiện ông Bianco.

Cảnh sát trưởng Bianco đã nói với phóng viên vào ngày 13/10 rằng các thuộc cấp của mình “có thể đã ngăn chặn nỗ lực ám sát khác” nhằm vào ông Trump. Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Miller có âm mưu ám sát vị cựu Tổng thống.

Các hồ sơ công khai cho thấy Miller là một thành viên của đảng Cộng hòa. Người đàn ông này cũng khẳng định với giới truyền thông rằng mình là người ủng hộ ông Trump và cảm thấy sốc khi bị bắt giữ cùng những lời buộc tội.

Các nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng cho rằng họ không coi hành động của Miller là một nỗ lực ám sát.

Vụ bắt giữ Miller diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về bạo lực chính trị tại Mỹ.

Cựu Tổng thống Trump bị nghi phạm Thomas Matthew Crook nhắm bắn khi đang vận động tranh cử ở Butler hôm 3/7, khiến ông bị thương ở vành tai.

Crooks đã bị đội bắn tỉa của mật vụ Mỹ bắn hạ sau đó, nhưng việc tay súng này có thể bắn liên tiếp nhiều phát đạn về phía ông Trump trước khi bị phát hiện đã làm dấy lên câu hỏi về quy trình bảo vệ an ninh cho ứng cử viên tổng thống.

Đến ngày 15/9, vị cựu tổng thống một lần nữa trở thành mục tiêu của một âm mưu tấn công khác khi đang chơi golf ở West Palm Beach tại Florida. Rất may lần này, mật vụ Mỹ đã sớm phát hiện tay súng và ngăn chặn kịp thời.

Cuối tuần qua, ông Trump đã đề nghị được bảo vệ bằng trực thăng và xe quân sự trong những tuần vận động tranh cử cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục