Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh mạnh mẽ với Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn vẫn vững chắc”; tuy nhiên từ chối bình luận khả năng đàm phán lại thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng.

Binh sỹ tham gia cuộc diễn tập tại Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 11/3/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Binh sỹ tham gia cuộc diễn tập tại Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 11/3/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce, khẳng định mối quan hệ đồng minh "mạnh mẽ" giữa nước này với Hàn Quốc, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á đang trải qua sự thay đổi chính trị sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Tammy Bruce nhấn mạnh: “Mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn vẫn vững chắc.”

Tuy nhiên, bà Bruce từ chối bình luận khả năng đàm phán lại thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng song phương.

Trước đó, ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai người kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng cho biết ngoài khoản đóng góp của Hàn Quốc cho lực lượng Mỹ đồn trú, hai bên còn đề cập đến một loạt vấn đề, trong đó có thặng dư thương mại quy mô lớn, việc Seoul mua khí đốt hóa lỏng (LNG) của Mỹ và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu.

Sau đó cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong cuộc gọi kéo dài 28 phút, quyền Tổng thống Han Duck Soo hy vọng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục được củng cố dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, coi đây là “nền tảng” trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hàn Quốc.

Thông cáo báo chí của văn phòng nêu rõ hai bên tái khẳng định cam kết với liên minh Hàn-Mỹ và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với Nhật Bản về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, nhằm đảo bảo duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Ông Han Duck Soo nhấn mạnh Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác cấp cao trong 3 lĩnh vực trọng điểm, gồm đóng tàu, LNG và đảm bảo cân bằng cán cân thương mại.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cuộc tham vấn về hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hiện Hàn Quốc đang đứng trước thay đổi chính trị sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội và phế truất ông Yoon Suk Yeol liên quan đến thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi ông Yoon Suk Yeol bị phế truất.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang nỗ lực giải vấn đề thuế quan với Mỹ sau khi Tổng thống Trump hôm 2/4 công bố thuế đối ứng với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Hàn Quốc chịu mức thuế là 25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.