Mỹ hối thúc Israel đảm bảo an toàn cho quân đội Liban và phái bộ LHQ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ quan ngại về các cuộc không kích của Israel nhằm vào lực lượng vũ trang Liban, đồng thời hối thúc Israel thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho UNIFIL.
Những tòa nhà tại Qana, Liban bị phá hủy sau đòn không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hối thúc Israel thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho quân đội Liban và Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL).

Theo thông báo của Nhà Trắng, tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, ông Austin bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích nhằm vào lực lượng vũ trang Liban.

Liên quan đến Dải Gaza, ông Austin cho biết Washington hoan nghênh việc Israel cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu Erez vào phía Bắc dải đất này, đồng thời kêu gọi Israel thực hiện các bước đi để giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ tại đây.

Tuần trước, Mỹ đã yêu cầu các quan chức Israel thực hiện các biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nếu không sẽ phải đối mặt với những hạn chế trong việc nhận viện trợ quân sự từ Mỹ.

Cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Gaza đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân Palestines ở dải đất này phải di dời và gây ra cuộc khủng hoảng nạn đói.

Liên quan đến tình hình ở Liban, đêm 23/10, quân đội Israel đã tiến hành một đợt không kích vào thành trì của phong trào Hezbollah ở phía Nam Beirut.

Với 6 tòa nhà bị san phẳng trong ít nhất 17 cuộc không kích, đợt tấn công lần này của Israel đánh dấu một trong những đêm tàn khốc nhất ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 23/9.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel đã ban bố lệnh sơ tán, khuyến cáo cư dân ở các khu vực Burj al-Barajneh gần các vị trí của Hezbollah ở phía Nam Beirut lập tức rời đi.

Ở miền Nam Liban, các cuộc không kích của Israel ở thành phố lịch sử Tyre đã tàn phá nhiều khu vực và gây ra một cuộc di cư mới khỏi thành phố ven biển từng rất sôi động này.

Về phía Hezbollah, nhóm tác chiến của phong trào này ngày 23/10 cho biết đã lần đầu tiên sử dụng “tên lửa có độ chính xác” và các loại thiết bị bay không người lái (UAV) mới trong những cuộc giao tranh với quân đội Israel.

Hezbollah khẳng định đã có thể đẩy lùi quân đội Israel trong những cuộc đụng độ ở một số ngôi làng biên giới ở miền Nam Liban.

Israel đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào các thành trì của Hezbollah và điều động lực lượng bộ binh kể từ ngày 23/9.

Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã khiến ít nhất 1.580 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục