Mỹ giúp Việt Nam xây thao trường huấn luyện theo chuẩn hành động mìn quốc tế

Thao trường huấn luyện theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế  nhằm phục vụ đào tạo, nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, giảm thiểu rủi ro do bom mìn còn sót lại.

Các đại biểu xem trình diễn công tác chuẩn bị trước khi thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các đại biểu xem trình diễn công tác chuẩn bị trước khi thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 24/3, Lễ khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (ODC) viện trợ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự Lễ có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701); Thiếu tướng Lance Okamura, Phó Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USARPAC); Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knaper; đại diện một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phi dự án "Xây dựng thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ" được khởi công xây dựng vào tháng 7/2024 bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí hơn 700.000 USD (tương đương khoảng 17 tỷ đồng).

Công trình được xây dựng trên diện tích 2ha tại huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội), bao gồm lớp học, khu bếp, khu vệ sinh, khu tập trung, khu vực dò mìn, khu hủy nổ, khu đỗ xe, hệ thống đường nội bộ và xây dựng khu vực cân chỉnh thiết bị rà phá bom mìn tại Trụ sở VNMAC, phục vụ thử nghiệm, kiểm định trang thiết bị chuyên dụng.

Đây là một thao trường huấn luyện theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế (IMAS), phục vụ công tác đào tạo, nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, góp phần thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2010-2025, nâng cao năng lực đào tạo, đảm bảo an toàn trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Đồng thời, góp phần bảo vệ tính mạng người dân, giảm thiểu rủi ro do bom mìn còn sót lại; thúc đẩy tiến trình xây dựng Trung tâm Huấn luyện/VNMAC có đủ năng lực thực hiện chức năng của một Trung tâm huấn luyện quốc gia về hành động bom mìn.

ttxvn-2403-ra-pha-bom-min-2.jpg
Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình các loại bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá trong những năm qua, Hoa Kỳ đã có nhiều hỗ trợ đối với Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh nói riêng; trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đã giúp đỡ để công trình được triển khai, hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Để thao trường huấn luyện được đưa vào sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm an toàn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam chủ động phối hợp với đơn vị, cơ quan liên xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng quản lý, sử dụng thao trường đúng quy định.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn bày tỏ tin tưởng sự hợp tác, hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn của Hoa Kỳ sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knaper cho rằng thao trường được hoàn thành không chỉ là biểu tượng của các nỗ lực hợp tác, mà còn là đại diện cho cam kết chung của hai nước đối với hòa bình và an ninh; giúp củng cố vai trò của Việt Nam là thành viên trách nhiệm, chủ động của cộng đồng quốc tế.

Dự án cũng là minh chứng cho quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hiện thực hóa một trong các hạng mục trong kế hoạch hợp tác song phương giai đoạn 2023-2028 giữa hai bên về giải quyết hậu quả vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tướng Lance Okamura, Phó Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết, thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ được khánh thành sẽ cung cấp cho VNMAC một cơ sở chuyên thực hiện các khóa đào tạo xử lý bom mìn, tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên; góp phần đáp ứng các yêu cầu về quản lý, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh.

"Việc hoàn thành thao trường là một cột mốc quan trọng trong chương trình Hành động mìn nhân đạo giữa Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là thành quả của nhiều năm nỗ lực từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi hoàn thành. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên trì, hợp tác và hỗ trợ của VNMAC trong quá trình thực hiện dự án này," Thiếu tướng Lance Okamura nhấn mạnh.

Lễ khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ diễn ra trong thời điểm đặc biệt và có ý nghĩa trong năm 2025, năm đánh dấu tròn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025), dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hai nước, nhất là sau khi hai nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một giai đoạn mới hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn nữa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đây cũng là đòn bẩy để hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Hành động mìn nhân đạo, tạo tiền đề vững chắc để Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ./.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục