Mỹ công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn thứ hai

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn thứ hai (sau Ấn Độ), mở ra cơ hội cho hợp tác quân sự sâu rộng hơn giữa hai bên, bao gồm các cuộc huấn luyện và tập trận chung.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan trong cuộc gặp song phương tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Joe Biden công nhận Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) là đối tác quốc phòng lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau Ấn Độ.

Quyết định này mở ra cơ hội cho hợp tác quân sự sâu rộng hơn giữa hai bên, bao gồm các cuộc huấn luyện và tập trận chung.

Tại cuộc hội đàm tại Washington ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp viện trợ nhân đạo "khẩn cấp và không bị cản trở" tại Dải Gaza, đồng thời nhất trí với cam kết thúc đẩy đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Hai bên cũng thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay tại Liban, vai trò UAE trong cuộc xung đột ở Sudan, nhấn mạnh rằng không thể áp dụng giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng vốn đã dẫn đến cuộc tản cư lớn nhất thế giới này.

Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khám phá không gian, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng có cuộc gặp riêng với lãnh đạo UAE. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của cuộc thảo luận không được công bố cho giới truyền thông.

Theo thông báo của Nhà Trắng, tại cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Harris đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột tại Sudan, đặc biệt là tình trạng di cư của hàng triệu người dân do chiến tranh và những thiệt hại nghiêm trọng do các bên xung đột gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục