Mỹ-Canada tranh cãi dự án đường ống Keystone XL

Các giới chức hữu quan Canada và Mỹ đang tranh cãi quanh các tác động môi trường của đường ống dẫn dầu Keystone XL giữa hai nước.
TransCanada, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất Canada, đã tố cáo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) xuyên tạc sự thật về đường ống Keystone XL và "đang đi quá giới hạn" khi cố tìm kiếm các thông tin từ Canada về kế hoạch giảm khí thải gây hiệu nhà kính từ việc sản xuất dầu cát ở phía Bắc Alberta.

Mạng tin montrealgazette.com dẫn lời ông Robert Jones, Phó Chủ tịch TransCanada, khẳng định trong thư gửi cho các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, EPA cho rằng bộ này đã không xem xét đầy đủ các tuyến đường thay thế đường ống sẽ được di chuyển ra khỏi hệ sinh thái nhạy cảm ở vùng đồi cát Nebraska.

Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan có tiếng nói trong việc có cấp hay không cấp cho TransCanada giấy phép xây dựng đường ống Keystone XL, có kinh phí 7 tỷ USD và công suất vận chuyển 900.000 thùng dầu cát thô/ngày từ miền Bắc Alberta đến nhà máy lọc dầu dọc theo bờ Vịnh Mexico ở Texas (Mỹ).

EPA cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ tìm kiếm nhiều hơn "các thông tin chi tiết" về những nỗ lực của chính quyền Alberta và các nhà sản xuất dầu mỏ Canada nhằm giảm khí thải nhà kính từ việc sản xuất dầu cát.

Theo ông Jones, EPA đã vượt quá nhiệm vụ của mình khi muốn tìm kiếm các thông tin từ bên ngoài biên giới Mỹ. Các tuyến đường mà TransCanada lựa chọn xây dựng đường ống Keystone XL là rất phù hợp với môi trường, ít ảnh hưởng đến các chủ đất và các khu vực môi trường nhạy cảm khác.

Ông Vern Meier, Phó Chủ tịch phụ trách vận hành các đường ống tại Mỹ của TransCanada, cũng cho biết những chỉ trích của EPA gần đây đã không mô tả chính xác những biện pháp an toàn nhằm ngăn chặn rò rỉ dọc theo đường ống, khi nói rằng TransCanada chỉ dựa "hoàn toàn vào việc kiểm tra áp suất giảm và các cuộc khảo sát trên không" để phát hiện rò rỉ. Trên thực tế, TransCanada đã sửa chữa các vấn đề liên quan đến đường ống.

TransCanada đã có một mối quan hệ không hoàn toàn tốt đẹp với EPA kể từ khi cơ quan này phản đối đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ về tác động của Keystone XL đối với môi trường. Một quyết định cuối cùng đối với sự tồn tại của đường ống dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay./.

Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục