Mỹ cân nhắc vai trò trung gian nếu đàm phán về Ukraine không đạt tiến triển

Mặc dù Tổng thống Mỹ vẫn quan tâm đến việc đạt được một thoả thuận ngừng bắn ở Ukraine, song Mỹ sẵn sàng từ bỏ nỗ lực trung gian hoà giải nếu không có dấu hiệu tiến triển rõ ràng trong thời gian tới.

Cố vấn Ngoại giao Pháp Emmanuel Bonne, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia Anh Jonathan Powell và cố vấn an ninh quốc gia Đức Jens Plotner tại bàn đàm phán ở Paris (Pháp) ngày 17/4/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cố vấn Ngoại giao Pháp Emmanuel Bonne, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia Anh Jonathan Powell và cố vấn an ninh quốc gia Đức Jens Plotner tại bàn đàm phán ở Paris (Pháp) ngày 17/4/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Sau các cuộc thảo luận ba bên ngày 17/4 giữa giới chức Mỹ, Ukraine và một số nước châu Âu gồm Pháp, Anh và Đức tại Thủ đô Paris của Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra phát biểu về vai trò thúc đẩy các bên đạt được thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua tại Ukraine.

Phát biểu tại sân bay Paris-Le Bourget trước khi rời Paris ngày 18/4, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng các nước châu Âu sẽ tiếp tục tham gia vào tiến trình đối thoại do Mỹ dẫn dắt nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, nhấn mạnh Anh, Pháp và Đức có thể góp phần thúc đẩy tiến trình này, đưa nỗ lực của các bên tiến gần hơn tới một giải pháp.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận các nước châu Âu đã đưa ra nhiều ý tưởng mang tính xây dựng và rất hữu ích.

Theo ông Rubio, trong vài ngày tới Washington sẽ đánh giá về tính khả thi trong ngắn hặn của lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Trong một phát biểu trước đó, ngay sau cuộc họp, ông Rubio cũng cho biết mặc dù Tổng thống Trump vẫn quan tâm đến việc đạt được một thoả thuận song Mỹ sẵn sàng từ bỏ nỗ lực trung gian hoà giải nếu không có dấu hiệu tiến triển rõ ràng trong thời gian tới, do Tổng thống Trump cũng cần xử lý những ưu tiên khác.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các cuộc thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine đã khởi động một "tiến trình tích cực," trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm đem lại hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua tại Ukraine.

Tham gia các cuộc họp tại Paris ngày 17/4 có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Anh David Lammy cùng các quan chức Đức và các bộ trưởng Ukraine.

Trong các cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã kêu gọi các bên nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hoà bình cho Ukraine mà Mỹ khởi xướng.

Dự kiến, các đại diện của Mỹ, Pháp, Anh, Đức và Ukraine sẽ tiếp tục nhóm họp tại London (Anh) vào tuần tới.

Cũng liên quan đến vấn đề Ukraine, cùng ngày, Chính phủ Ukraine cho biết nước này và Mỹ đặt mục tiêu hoàn tất thảo luận kỹ thuật về một thoả thuận khoáng sản trước ngày 26/4, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ukraine tới Washington vào tuần tới./.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot . (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Đàm phán ba bên giữa Mỹ-Ukraine-EU tại Pháp

Ngày 17/4, Pháp đã tổ chức một cuộc họp ba bên về Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ, Ukraine và EU tiến hành đàm phán chung kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào cuối tháng 1 năm nay.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.