Mực nước sông Hồng dâng cao, cấm người dân và phương tiện qua cầu Yên Bái

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cấm tất cả người dân, các phương tiện qua cầu Yên Bái, lý trình km 280+500, Quốc lộ 37, kể từ 18 giờ ngày 9/9 đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Nước sông Hồng lên cao, nhấn chìm các khu vực nằm ven sông ở thành phố Yên Bái, chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Anh /TTXVN)
Nước sông Hồng lên cao, nhấn chìm các khu vực nằm ven sông ở thành phố Yên Bái, chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Anh /TTXVN)

Do mực nước sông Hồng đoạn qua Yên Bái dâng cao, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cấm tất cả người dân, các phương tiện qua cầu Yên Bái, lý trình km 280+500, Quốc lộ 37, kể từ 18 giờ ngày 9/9 đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền (trừ các lực lượng tham gia đảm bảo giao thông, cứu hộ, cứu nạn).

Các phương tiện khi di chuyển vào các huyện, thị xã phía Tây của tỉnh và các xã, phường phía Tây của thành phố Yên Bái, cần di chuyển qua cầu Tuần Quán, Bách Lẫm, Giới Phiên hoặc cầu Văn Phú và ngược lại.

Vào 15 giờ 30 phút ngày 9/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Hồng tiếp tục lên, sau dao động ở mức cao.

Hiện trên sông Hồng tại Yên Bái, lũ vẫn tiếp tục lên. Mực nước lúc 15 giờ ngày 9/9 là 34,12m (trên báo động 3 là 2,12m). Trên sông Ngòi Thia, mực nước đang dao động ở mức cao, mực nước lúc 15 giờ ngày 9/9 là 42,48m (dưới báo động 1 là 2,02m)

Như vậy, lũ trên sông Hồng đã nhanh chóng vượt đỉnh trên báo động 3 là 2,13m, sớm hơn nhiều so với dự báo lúc 13 giờ cùng ngày là sẽ đạt đỉnh ở mức 34,1m (trên báo động 3 là 2,1m) vào chiều tối 9/9. Đây là mức lũ tương đương năm 2008. Lũ sớm vượt đỉnh sẽ khiến tình trạng ngập lụt tại thành phố Yên Bái và các địa phương thêm trầm trọng.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Hồng tiếp tục lên, khả năng lên mức 34,3m (trên báo động 3 là 2,3m), sau dao động ở mức cao; mực nước trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao (phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu).

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái; ngập úng tại các vùng trũng thấp của các huyện: Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái (Phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, phường Hợp Minh, phường Yên Ninh, phường Nguyễn Phúc, phường Nam Cường, xã Giới Phiên, xã Văn Phú, xã Tuy Lộc và xã Âu Lâu). Độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Tác động của lũ có thể gây ngập úng một số vùng trũng thấp ven sông, tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục