Mưa lũ dồn dập, xe khách cần theo dõi thời tiết, khảo sát kỹ lộ trình

Trước khi đưa xe vào hoạt động kinh doanh vận tải, nhà xe phải theo dõi tình hình dự báo thời tiết, khảo sát lộ trình tuyến đường, địa điểm nơi đến nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Xe khách cần theo dõi thời tiết, khảo sát kỹ lộ trình trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Xe khách cần theo dõi thời tiết, khảo sát kỹ lộ trình trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải.

Theo đó, Cục Đường bộ đề nghị các sở giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các đơn vị căn cứ tình hình diễn biến của thời tiết khi có mưa lớn kéo dài hoặc có bão đổ bộ để chủ động có phương án tạm dừng các hoạt động vận tải đường bộ trong thời gian thời tiết xấu, đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tài sản.

Các doanh nghiệp cũng cần sẵn sàng phương án chuyển tải hành khách trong trường hợp có sự cố đặc biệt; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của mưa, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để có phương án kinh doanh vận tải phù hợp.

Trước khi đưa xe vào hoạt động kinh doanh vận tải phải theo dõi tình hình dự báo thời tiết, khảo sát lộ trình tuyến đường, địa điểm nơi đến nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

“Việc đưa phương tiện tham gia kinh doanh vận tải khi thời tiết xấu (mưa to, gió lớn, tuyến đường vận chuyển bị sạt lở, ngập lụt…) phải tuân thủ theo phương án tổ chức, điều tiết giao thông của cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương,” lãnh đạo Cục Đường bộ nhấn mạnh.

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ sẵn sàng chuẩn bị phương tiện, người lái xe theo danh sách đã đăng ký, báo cáo sở giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh điều động của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, sở giao thông vận tải.

Các đơn vị vận tải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền bố trí phương tiện, lái xe tham gia hỗ trợ phòng chống thiên tai tại địa phương khi có yêu cầu. Trường hợp phương tiện vận tải tại địa phương không đáp ứng để vận chuyển hàng hóa, hành khách thì liên hệ với Cục Đường bộ để hỗ trợ việc phối hợp huy động phương tiện từ địa phương khác.

Đối với các bến xe khách, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ động thông báo thông tình hình diễn biến của mưa, bão đến các đơn vị hoạt động vận tải tại bến để có phương án chuẩn bị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục