Mưa lũ đe dọa nhiều địa phương Thái Lan

Các nhà chức trách đang nhanh chóng dọn đường để giải cứu những người bị mắc kẹt ở Muang Khong, một điểm du lịch nổi tiếng ở Chiang Mai, sau khi nhiều trận lở đất đã cắt đứt đường tiếp cận.

Ngập lụt ở Thái Lan. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Ngập lụt ở Thái Lan. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhiều địa phương Thái Lan đang trải qua thời tiết khó lường, với giông bão, gió mạnh và mưa lớn ở một số khu vực, bao gồm các vùng phía Bắc và miền Trung, cũng như thủ đô Bangkok và vùng lân cận.

Tại tỉnh Nonthaburi ở miền Trung Thái Lan, những người dân sống dọc theo sông Chao Phraya đã được yêu cầu di chuyển đồ đạc lên vùng đất cao hơn, gia cố các rào chắn lũ lụt và khẩn trương chuẩn bị cho tình huống xảy ra lũ quét từ ngày 6-23/10, vì mực nước dự kiến sẽ dâng cao 60-70 cm.

Hiện tại, lưu lượng nước qua đập Chao Phraya là 2.000m3/giây, với dự kiến tăng dần. Theo dự báo từ Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan, lưu lượng nước tại trạm Nakhon Sawan dự kiến sẽ đạt 2.200-2.500 m3/giây trong các ngày từ 11-23/10.

Điều này sẽ khiến lưu lượng nước thượng nguồn của đập Chao Phraya tăng lên 2.800 m3/giây.

Đập Chao Phraya sẽ cần xả nước với tốc độ lên tới 2.200 m3/giây. Ngoài ra, thủy triều được dự báo dâng cao trên sông Chao Phraya trong suốt tháng 10, đặc biệt là từ ngày 13-23/10, sẽ làm mực nước dâng cao thêm khoảng 0,60-0,70 mét bắt đầu từ ngày 6/10.

Tại tỉnh Ayutthaya giáp Nonthaburi, người dân được khuyến khích theo dõi mực nước từ trạm Bang Sai với lưu lượng nước được ghi nhận ngày 5/10 là 2.044 m3/giây.

Trong khi đó, mưa lớn tại tỉnh Chiang Mai ở cực Bắc Thái Lan đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, không chỉ ở thành phố chính mà còn ở các khu vực lân cận.

Các nhà chức trách đang nhanh chóng dọn đường để giải cứu những người bị mắc kẹt ở Muang Khong, một điểm du lịch nổi tiếng ở Chiang Mai, sau khi nhiều trận lở đất đã cắt đứt đường tiếp cận.

Tính đến sáng 6/10, có 6 km đường đã được dọn sạch, bao gồm 5 điểm lở đất, giải cứu 20 du khách bị mắc kẹt trong khu vực, giúp họ có thể trở về nhà.

Theo thống kê của Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai ngày 6/10, hiện trên toàn Thái Lan vẫn còn 20 tỉnh bị ngập lụt, ảnh hưởng tới hơn 34.000 hộ gia đình chủ yếu ở miền Bắc và Đông Bắc.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/8-6/10, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 42 tỉnh, làm 49 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Nhằm giúp người dân ứng phó với lũ lụt, Bộ Quốc phòng Thái Lan đã huy động hơn 30.000 binh sỹ cùng hàng nghìn trang thiết bị như xe tải, xe buýt các cỡ, thuyền, cần cẩu, máy xúc, máy phát điện, máy bơm nước, bếp dã chiến và nhà vệ sinh di động để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Bắc Chiang Rai và Chiang Mai.

Bộ Quốc phòng cho biết việc sử dụng các nguồn lực này để cứu trợ lũ lụt được coi là hiệu quả về mặt chi phí và mang lại lợi ích cao cho công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục