Mưa lớn kéo dài, sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng tại Yên Bái

Mưa lớn kéo dài gây ra lũ ở các khe suối và sạt lở đất tại nhiều nơi ở huyện Văn Yên, gây thiệt hại về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều tuyến đường tại huyện Văn Yên bị ngập do mưa lớn. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều tuyến đường tại huyện Văn Yên bị ngập do mưa lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tổng lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn từ 19 giờ ngày 30/9 đến chiều 1/10 dao động từ trên 70-200 mm.

Mưa lớn kéo dài gây ra lũ ở các khe suối và sạt lở đất tại nhiều nơi ở huyện Văn Yên, gây thiệt hại về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cụ thể, 4 nhà tại thôn Giàn Dầu (xã Mỏ Vàng) bị sạt taluy dương, hư hỏng nặng; 2 nhà tại xã Viễn Sơn bị sạt lở taluy dương phía sau, ảnh hưởng nhẹ.

Taluy phía sau Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng sạt lở với khối lượng khoảng 35 m3; 67 hộ dân tại hai xã Viễn Sơn và Phong Dụ Hạ phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn làm cánh đồng trồng ngô vụ Đông tại các xã An Thịnh, Đại Phác, Yên Phú... bị ngập sâu. Cùng với đó, các tuyến đường tại 3 xã Yên Thái, Viễn Sơn, Nà Hẩu bị sạt lở trên 10 điểm, bị ngập 8 ngầm tràn, giao thông đi lại khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn thông tin kịp thời đến các thôn, bản để chính quyền, người dân chủ động phòng tránh; đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện tiếp tục theo dõi diễn biến, tình hình thiên tai; tổ chức trực; rà soát, thống kê đánh giá tình hình thiệt hại.

ttxvn_yen bai sat lo (2).jpg
Các tuyến đường qua xã Yên Thái, Viễn Sơn, Nà Hẩu (huyện Văn Yên) bị sạt lở trên 10 điểm khiến giao thông đi lại khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái đã phát thông tin cảnh báo về ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 30/9 đến 15 giờ ngày 1/10), các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hiện nay, mực nước trên sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái, sông Ngòi Thia đang lên nhanh. Mực nước lúc 16 giờ ngày 1/10 trên sông Thao là 30,20m (trên báo động I là 0,20m), sông Ngòi Thia là 43,28m (dưới báo động I là 1,22m); lúc 17 giờ trên sông Thao tại Yên Bái là 30,74m (trên báo động I là 0,74m), sông Ngòi Thia là 43, 31 m (dưới báo động I là 1,19 m).

Trong khoảng 6 giờ tới mưa to, mực nước trên các sông suối lên cao có khả năng gây ngập cho các khu vực ven sông suối, ngập úng cục bộ cho một số tuyến đường, khu dân cư với độ sâu phổ biến từ 0,3-0,7m, có nơi cao hơn 1,5m.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái.

Độ sâu ngập từ 0,3-0,5m, có nơi trên 1,0m; thời gian ngập phổ biến từ 1 - 3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp I; Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp II./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục