Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Đắk Nông sạt lở

Mới đây nhất, tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, 2 tuyến đường đang được đầu tư xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 đã xảy ra sụt lún.

Hiện trường vụ sạt lở đường từ xã Đắk Búk So đi xã Đắk R’Tíh (huyện Tuy Đức). (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ sạt lở đường từ xã Đắk Búk So đi xã Đắk R’Tíh (huyện Tuy Đức). (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều tuyến đường giao thông tại tỉnh Đắk Nông đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá, sụt lún mặt, lề đường do mưa lớn. Theo đó, có nhiều đoạn, tuyến đang được đầu tư, xây dựng và nhiều đoạn, tuyến đã được đưa vào sử dụng ổn định.

Mới đây nhất, tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, 2 tuyến đường đang được đầu tư xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 đã xảy ra sụt lún.

Tuyến thứ nhất là đường giao thông liên xã Đắk R’tih đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Đây là tuyến đường có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Đắk Nông. Hiện khối lượng thi công đạt 80%.

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Tuy Đức, đơn vị chủ đầu tư, vào khoảng 10 giờ ngày 27/7, trên tuyến đường xảy ra hiện tượng sụt trượt nền đường và nứt gẫy phần mặt đường láng nhựa, dẫn đến sụt trượt nền và móng mặt đường.

Vị trí bị sụt trượt tại taluy âm nằm bên trái tuyến; trong đó, chiều dài vết nứt khoảng 20m, chiều rộng nền đường 10m. Theo đánh giá của chủ đầu tư, các vết nứt sẽ tiềm ẩn các rủi ro như sạt lở đất ảnh đến sự an toàn của người dân đi lại trên tuyến đường.

Tương tự, tuyến đường thứ 2 cũng xảy ra hiện tượng sụt lún là đường giao thông liên xã Đắk Búk So đi xã Đắk R’Tíh (huyện Tuy Đức).

Đây là tuyến đường có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đơn vị chủ đầu tư, khối lượng thi công đạt 40%.

ttxvn_mua_lon_keo_dai_nhieu_tuyen_duong_tai_dak_nong_bi_sut_lun_sat_lo_2907.jpg
Hiện trường vụ sạt lở đường từ xã Đắk R’Tíh đi xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức). (Ảnh: TTXVN phát)

Vào ngày 28/7, một phần nền đường bị xói lở với diện tích khoảng 50m2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức, đơn vị chủ đầu tư, đã chỉ đạo đơn vị thi công khơi thông dòng chảy, hạ cao độ mực nước thượng lưu, để không cho lượng nước tập trung về nhiều gây sạt lở, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt cống tạm thời để thoát nước cho khu vực.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức, Ban đã chỉ đạo đơn vị giám sát, đơn vị thi công giăng dây phản quang và đặt biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm để người dân đi lại qua vị trí sạt lở.
Đồng thời khẩn trương thực hiện các giải pháp để khắc thoát nước, khắc phục tạm thời khu vực sạt lở.

Dự kiến, việc gia cố, xử lý bền vững tình trạng sạt lở sẽ được triển khai sau khi thời tiết nắng ráo trở lại.

Cũng liên quan tới tình trạng sạt lở, trong các ngày từ 21/7 đến nay, nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện tại Đắk Nông đã bị sạt lở đất, sụt lún mặt, lề đường.

Điển hình như đường liên xã Nhân Đạo-Nghĩa Thắng (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông); đường từ xã Kiến Thành đi xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông); đường xã Quảng Khê đi Thủy điện Đồng Nai 4 (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động nhân lực, vật lực xử lý đất đá, đảm bảo việc lưu thông, đồng thời cắm biển, bảng cảnh báo cho người dân tại các vị trí này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục